Tổng thống Putin phê duyệt tăng ngân sách chi tiêu quân sự năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là lần đầu tiên chính quyền Nga dự định phân bổ gần 1/3 tổng chi tiêu để duy trì quân sự và tổ hợp công nghiệp - quân sự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/11 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt ngân sách Liên bang Nga năm 2024 và giai đoạn 2025-2026. Theo đó, sẽ có khoảng 30% ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2024.

Moscow đang tích cực chuyển hướng nguồn lực hơn để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm 2024.

Chi tiêu quốc phòng trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023

Luật ngân sách Liên bang Nga đã được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật chính thức. Theo đó, thu ngân sách Liên bang dự kiến đạt 35.065 tỷ ruble (393,8 tỷ USD) vào năm 2024; 33.552 tỷ ruble (376,8 tỷ USD) vào năm 2025; và 34.051 tỷ ruble (382,4 tỷ USD) vào năm 2026.

Các kế hoạch chi tiêu và thu ngân sách đã được các nhà lập pháp ở cả Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua.