Tổng thống Putin thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Nga

(PLVN) - Tại cuộc họp về tình hình vệ sinh dịch tễ ở Nga vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tình hình dịch bệnh tại Nga hiện đang có xu hướng tích cực rõ ràng. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin Sputnik, Người đứng đầu nhà nước Nga khẳng định tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Nga đã dần ổn định.

3 ngày gần đây, tỉ lệ gia tăng số lượng bệnh nhân mới được xác nhận nhiễm bệnh đã ổn định. 

 Ông Putin lưu ý rằng tình hình đang ổn định cả ở Nga nói chung và khu vực Moscow nói riêng.

Một tuần trước, tốc độ gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới ở Nga là 5,9% thì con số này ở ngày 22/5 là 3,5%.

“Cho đến nay, dù xu hướng tích cực không nhanh như chúng ta mong muốn, đôi khi thậm chí không ổn định, nhưng vẫn có”, ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga đặc biệt lưu ý rằng sự suy giảm trên đang diễn ra trong bối cảnh số lượng các xét nghiệm của Nga cũng đang gia tăng đáng kể. 

Ông Putin nhấn mạnh, việc mở rộng xét nghiệm cũng cho phép xác định bệnh trong giai đoạn đầu, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng và góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Người đứng đầu nhà nước Nga tại cuộc họp đặt ra nhiệm vụ nhanh chóng khôi phục kế hoạch chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh khác.

Điều này cũng áp dụng cho phần công việc của xe cứu thương, phòng khám, bệnh viện và trung tâm y tế chuyên khoa.