Tổng thống Romania bác khả năng điều binh sỹ tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Romania Klaus Iohannis tuyên bố Romania sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine như trước đây nhưng sẽ không gửi binh sỹ tới Ukraine.
Tổng thống Romania Klaus Iohannis.
Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Iohannis đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Montenegro Jkov Milatovic, khi được hỏi liệu kịch bản Romania điều binh sỹ tới Ukraine có thể xảy ra hay không.

“Quân đội không thể được điều đến Ukraine theo sự ủy nhiệm của NATO vì Ukraine không phải là đồng minh của NATO”, ông Iohannis khẳng định.

Ông Iohannis nêu rõ, Romania sẽ không gửi binh lính đến Ukraine. “Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau và sẽ tiếp tục làm điều này như những gì đã làm cho đến nay”, ông nói.

Phát biểu của Tổng thống Romania được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26/2 cho biết, khoảng 20 nước phương Tây tham gia cuộc họp gần đây ở Paris về việc hỗ trợ thêm cho Kiev đã thảo luận về khả năng gửi lính bộ binh tới Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, đến nay, các nước chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này nhưng không loại trừ khả năng như vậy trong tương lai. Sau hội nghị, hầu hết các nước tham gia đều tuyên bố không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine.

Đọc thêm