Tổng thống Serbia tuyên bố liên quan đến trừng phạt chống Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông không thể cam kết sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga trong tương lai.
Tổng thống Serbia Vucic.
Tổng thống Serbia Vucic.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố nêu trên được Tổng thống Serbia đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TV Happy.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Vucic nhấn mạnh ông không cam kết rằng Serbia sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Tổng thống Serbia nhắc lại việc Serbia đã nhanh chóng quyết định lập trường của nước này đối với cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tôi đã viết kết luận của Hội đồng An ninh Serbia về việc này”, ông Vucic nhấn mạnh và khẳng định, đến nay, Serbia vẫn tuân theo chính sách đã được xác định này.

Trước đó, phát biểu trước người dân ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Vucic nói rằng mặc dù Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng họ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Serbia cũng tuyên bố rằng Serbia sẽ tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát với các đối tác nước ngoài.

Ông Vucic lưu ý rằng Serbia coi Nga và Ukraine là các quốc gia anh em, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về những diễn biến ở Đông Âu và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.