Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ nội các

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cải tổ gần như toàn bộ chính phủ, bao gồm cả những người đứng đầu các bộ chủ chốt.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng tin TASS, ngày 3/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố nội các mới của chính phủ nước này.

Trong đó, ông Hakan Fidan, người đứng đầu Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) kể từ tháng 5/2010, đã trở thành người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay do Tướng Yasar Guler, người từng là Tổng Tham mưu trưởng, đứng đầu.

Thống đốc Istanbul Ali Yerlikaya được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Nội vụ. Ông Mehmet Simsek sẽ tham gia giải quyết tình hình khó khăn trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là Bộ trưởng Tài chính.

Trong khi đó, ông Alparslan Bayraktar, cựu thứ trưởng năng lượng, sẽ đứng đầu Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên.

Như đã hứa trước đó, ông Erdogan không tăng số lượng Phó tổng thống, với lý do “một phó tổng thống là đủ”.

Thay vào đó, ông bổ nhiệm ông Cevdet Yilmaz, 56 tuổi, thay thế ông Fuat Oktay giữ vị trí này. Ông Yilmaz, một nhà quản lý kinh tế, từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Phát triển, Phó Chủ nhiệm phụ trách kinh tế của đảng Công lý và Phát triển (APK).

Chỉ có 2 trong số 17 bộ trưởng của nội các cũ là Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca và Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Mehmet Nuri Ersoy tiếp tục tại vị.

Việc bổ nhiệm nội các mới của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng ngày với việc ông chính thức nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 3/6, ông Erdogan cam kết xây dựng Hiến pháp mới để thay thế bản Hiến pháp hiện hành.

Trong phát biểu nhậm chức, ông Erdogan cho rằng, đất nước của ông đã đặt chân lên một con đường mới và đang bước vào cái gọi là “Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ”, đồng thời kêu gọi người dân nước này “vượt qua hạn chế của các cuộc thảo luận tập trung vào bầu cử” và “hướng cái nhìn của họ về tương lai”.