Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra quyết định quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/3 đã ra lệnh khởi động công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/5 tới.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Theo hãng tin TASS, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã ký sắc lệnh về vấn đề trên tại Phủ Tổng thống và lễ ký văn bản được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia.

"Tôi đã ký sắc lệnh công bố ngày 14/5 là ngày tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội. Công tác chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi quyết định này được đăng trên công báo chính thức vào ngày 11/3", ông Erdogan tuyên bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng, ngay sau khi văn bản được phát hành, Ủy ban bầu cử trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu làm việc về lịch bầu cử dự kiến kéo dài trong 2 tuần.

Vẫn theo ông Erdogan, cuộc bầu cử ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 18/6 năm nay, nhưng theo thẩm quyền được trao trong Điều 116 của Hiến pháp, ông đã quyết định dời thời gian tiến hành cuộc bỏ phiếu sang ngày 14/5.