Tổng thống Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington mong muốn nhận được đất hiếm từ Ukraine như một phần trong thỏa thuận trao đổi viện trợ mà nước này đang cung cấp cho Kiev.
Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi đang tìm cách đạt thỏa thuận với Ukraine, theo đó họ sẽ đảm bảo được những thứ đang nhận được từ chúng tôi bằng cách cung cấp đất hiếm và những thứ khác", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 3/2 (giờ địa phương).

Ông Trump cho biết Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Ukraine, trong khi quốc gia này sở hữu trữ lượng đất hiếm có giá trị cao. Tổng thống Mỹ khẳng định muốn có sự đảm bảo từ phía Ukraine và nhấn mạnh rằng Kiev sẵn sàng thực hiện điều đó.

Theo Tổng thống Trump, chính quyền Ukraine đã bày tỏ thiện chí với ý tưởng sử dụng các nguồn tài nguyên như lithium, titan và các khoáng sản đất hiếm khác để đổi lấy sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ.

Kiev hiện chưa bình luận về đề nghị đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự của ông Trump.

Danh sách kim loại đất hiếm có thể tìm thấy ở Ukraine còn bao gồm berili, mangan, gali, urani, zirconi, graphit, apatite, fluorite và niken. Nước này còn sở hữu trữ lượng lithi lớn nhất châu Âu, ước tính khoảng 500.000 tấn. Khoáng sản này đặc biệt quan trọng cho việc sử dụng trong pin và ắc quy.

Kể từ tháng 2/2022, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã cung cấp 2,6 tỷ USD viện trợ nhân đạo, 5 tỷ USD viện trợ phát triển và hơn 30 tỷ USD hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine.

Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Ông cũng tiết lộ hiện các cuộc đàm phán hòa bình đang có tiến triển.

Đọc thêm