Tổng thống Trump nói gì với Tổng thống Putin khi nước Nga trở thành tâm dịch mới?

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một cuộc gọi điện thoại hôm 7/5 rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ quốc gia nào trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bao gồm Nga, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere nói.
Tổng thống Trump nói gì với Tổng thống Putin khi nước Nga trở thành tâm dịch mới?

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng đưa tin, Tổng thống Donald J. Trump đã nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin của Nga để kỷ niệm và suy ngẫm về kỷ niệm 75 năm Chiến thắng. Hai tổng thống cũng thảo luận về tiến trình đánh bại đại dịch COVID-19.

"Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ đang nỗ lực chăm sóc người dân và cũng sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu, kể cả Nga. Tổng thống Trump tái khẳng định rằng Mỹ cam kết kiểm soát vũ khí hiệu quả không chỉ với Nga, mà cả Trung Quốc, và mong muốn các cuộc thảo luận trong tương lai để tránh một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề song phương và toàn cầu khác ", Người phát ngôn Judd Deere nói thêm.

Đến lượt mình, cơ quan báo chí của Kremlin đã nói trong một tuyên bố rằng khi thảo luận về tình hình dịch COVId-19, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã "hoan nghênh sự hợp tác song phương" và "đồng ý tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này". "Đặc biệt, Mỹ đã đề nghị gửi một lô hàng thiết bị y tế đến Nga", cơ quan báo chí Kremlin nói thêm.

Theo thống kê mới nhất, hơn 3.800.000 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới và hơn 265.000 ca tử vong vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, trong khi hơn 1.300.000 người đã khỏi bệnh.

Đến nay, tổng cộng hơn 177.160 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây nên đại dịch này đã được xác nhận ở Nga, với 23.803 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 1.625 trường hợp tử vong trên toàn quốc. Trước đó, chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng để cập nhật công khai về tình hình đại dịch.

Trong khi đó, thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy, tổng số người mắc COVID-19 ở Mỹ đã vượt quá 1.230.000 người, trong đó số người chết đã lên tới 73.500.