Tổng thống Trump tuyên bố tạm thời mở cửa chính phủ Mỹ

(PLVN) - Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tạm thời chấm dứt chuỗi ngày đóng cửa chính phủ vào hôm 25/1, tạm thời chấm dứt chuỗi 35 ngày phải đóng cửa một phần. Nhân viên liên bang sẽ tiếp tục làm việc, tuy nhiên hàng tỷ USD sẽ không được sử dụng vào việc tài trợ cho bức tường ở biên giới Mexico.
Ông Trump tuyên bố sẽ tạm thời mở cửa chính phủ
Ông Trump tuyên bố sẽ tạm thời mở cửa chính phủ

Tổng thống Trump thoả thuận tạm thời mở cửa chính phủ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tạm thời chấm dứt chuỗi ngày đóng cửa chính phủ vào hôm 25/1, tính đến nay là ngày thứ 35 liên tiếp. Nhân viên liên bang sẽ tiếp tục làm việc, tuy nhiên hàng tỷ USD sẽ không được sử dụng vào việc tài trợ cho bức tường ở biên giới Mexico.

Thỏa thuận này sẽ giúp 25% cơ quan chính phủ bị đóng cửa quay lại hoạt động bình thường đến ngày 15/2.

Ông Trump làm được điều này nhờ đưa ra thoả thuận với các nhà lập pháp và đủ khả năng cung cấp ngân quỹ tạm thời trong ba tuần. Đảng Dân chủ đã nhấn mạnh rằng ông nên ký một mở cửa lại chính phủ trước khi cả hai bên cùng ngồi đàm phán về việc tài trợ bức tường biên giới. Tuy nhiên, tổng thống đã không đồng ý và để cho việc đóng cửa kéo dài hơn một tháng.

Ngay khi Trump đưa ra tuyên bố “ngừng chiến”, các nhà lập pháp đã nhanh chóng thông qua các dự luật chi tiêu cho phép các cơ quan liên bang mở cửa trở lại.

Gần như toàn bộ Nội các và nhiều cố vấn cấp cao của ông đã tập hợp dọc theo hàng rào Rose Garden để lắng nghe tổng thống phát biểu. Họ đã nổ những tràng pháo tay nhiệt tình trong suốt bài phát biểu của ông Trump. Ông “rất tự hào tuyên bố Nhà Trắng đã đạt được thoả thuận chấm dứt việc đóng cửa chính phủ liên bang”.

Trong bài phát biểu tại Rose Garden, ông Trump không hòa giải và cũng không thừa nhận thất bại; thay vào đó, ông tiếp tục coi vấn đề này là một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và nói rằng chính phủ hoàn toàn có thể đống cửa một lần nữa nếu các nhà lập pháp không đồng ý tài trợ cho bức tường mới ở biên giới.

“Như mọi người đều biết tôi có thể hành động, nhưng tôi chọn không hành động vào lúc này”, ông Trump phát biểu khi tuyên bố đã ký thỏa thuận để mở lại chính phủ.

Đây được xem là một thắng lợi với đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông Trump đang đe dọa sẽ tiếp tục để Chính phủ Mỹ đóng cửa nếu ông không hài lòng về kết quả của các cuộc đàm phán của các ủy ban ở cả Thượng viện và Hạ viện.

“Nếu chúng tôi không nhận được thoả thuận công minh từ Quốc hội, chính phủ sẽ đóng cửa vào ngày 15 tháng 2 một lần nữa. Đồng thời, tôi sẽ sử dụng quyền hành của tôi theo luật pháp và Hiến pháp Mỹ để giải quyết tình trạng khẩn cấp này”, ông Trump nói thêm.

Từ ngày 22/12/2018, Chính phủ Mỹ đã buộc phải đóng cửa một phần do Thượng viện và Hạ viện không đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu vì những tranh cãi liên quan đến chi phí xây bức tường. Trong suốt thời gian này, khoảng 800.000 nhân viên liên bang Mỹ đã không được trả lương.