Tổng thống Ukraine bất ngờ đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin

(PLVN) - Tổng thống đắc cử gần đây của Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/7 bất ngờ lên tiếng đề nghị gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo AFP, nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky với ông Putin. “Bây giờ tôi muốn nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng ta có cần nói chuyện? Chúng ta có. Vậy hãy làm việc đó”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video.

Trong phát biểu gửi tới Tổng thống Nga, Tổng thống Ukraine cũng đề nghị đề nghị cuộc gặp giữa 2 bên sẽ có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây khác.

“Tôi đề nghị đội hình sau đây cho các cuộc hội đàm: tôi, ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron”, ông Zelensky nói. Bà May sẽ từ chức vào cuối tháng này.

Cũng trong bài phát biểu, ông Zelensky đề nghị thảo luận về việc Nga sáp nhập bán đảo Crime và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

“Chúng ta hãy thảo luận về việc Crimea thuộc về ai và ai không thuộc khu vực Donbass”, ông Zelensky nói, đề cập đến khu vực phía đông Ukraine đang xảy ra xung đột.

Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh một tiến trình hòa bình liên quan đến Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã bị đình trệ. 

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rằng các cuộc đàm phán mới có thể được tiến hành với cùng các quốc gia liên quan.

Kể từ khi ông Zelensky nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, ông này vẫn chưa gặp Tổng thống Nga Putin.