Tổng thống Ukraine công bố chương trình tham vọng

(PLVN) - Bắt đầu từ năm 2021, Ukraine sẽ bắt đầu thực hiện “chế độ không giấy tờ”, khi các cơ quan công quyền không còn được yêu cầu công dân cung cấp các loại giấy chứng nhận hoặc các tài liệu khác để được hưởng các dịch vụ công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố thông tin trên trong Hội nghị thượng đỉnh Diia diễn ra ngày 5/10.

“Năm 2021 sẽ là thời điểm đất nước bắt đầu bước vào “chế độ không giấy tờ”. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các cơ quan công quyền. Điều quan trọng nhất là một cơ quan của chính phủ sẽ không thể yêu cầu người dân Ukraine cung cấp các chứng chỉ hoặc tài liệu giấy tờ để được hưởng các dịch vụ công nhất định”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky nêu rõ rằng, trong năm qua, Ukraine đã trở thành quốc gia thứ tư ở châu Âu cung cấp giấy phép lái xe kỹ thuật số và là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hộ chiếu kỹ thuật số để người dân có thể đi du lịch hoặc mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Theo Tổng thống, một Ukraine kỹ thuật số sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mạnh mẽ bởi tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật số trên thế giới đang tăng rất nhanh.