Tổng thống Ukraine công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 8/4 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak.
Tổng thống Ukraine Zelensky (bên phải) ở Ba Lan hôm 5/4.
Tổng thống Ukraine Zelensky (bên phải) ở Ba Lan hôm 5/4.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Zelensky khẳng định, hai bên đã đạt được những thỏa thuận mới về xe bọc thép chở quân, với số lượng là hơn 100 xe.

“Đối với xe bọc thép Rosomak là 200 xe, trong đó có 100 xe chuyển giao ngay và 100 xe chuyển giao sau”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến tối 8/4.

Ngoài ra, Tập đoàn nhà nước Ukroboronprom của Ukraine dẫn thỏa thuận được ký kết giữa 2 bên thông báo, nhà sản xuất vũ khí Bumar-Labedi ở Gliwice, Ba Lan sẽ sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng T-64 của Ukraine.

Thông báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau chuyến thăm của ông Zelensky hôm 5/4.

Phát biểu khi ở Ba Lan, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine và Ba Lan đã điều phối một gói viện trợ quân sự mới.

Theo đó, Ukraine sẽ nhận được máy bay MiG-29, xe bọc thép Rosomak, hệ thống phòng không Piorun và súng cối tự hành Rak.