Tổng thống Ukraine dương tính với Covid-19

(PLVN) - Ngày 9/11, Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 9/11 xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, theo RIA Novosti.

Thông cáo của văn phòng trên viết: "Tổng thống vẫn cảm thấy khỏe mạnh và sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của ông từ xa theo chế độ tự cách ly".

Vài phút sau tuyên bố của ông Zelensky, Andriy Yermak - người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, xác nhận trên Facebook rằng ông cũng dương tính với Covid-19.

Phu nhân của ông Zelensky, bà Yelena Zelenskaya, từng mắc Covid-19 hồi tháng 7 và đã nhập viện trong vài tuần.

Số ca Covid-19 ở Ukraine tăng vọt mỗi ngày kể từ tháng 9 và tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian qua, buộc chính phủ phải kéo dài các biện pháp phong tỏa tới cuối năm. Bộ Y tế Ukraine tuần trước thừa nhận tình hình Covid-19 ở nước này gần tới ngưỡng thảm họa và quốc gia này nên chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất.

Ukraine hiện có hơn 469.018 ca mắc Covid-19 và hơn 8.565 người tử vong.