Tổng thống Ukraine nói về khả năng tổ chức bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky cho biết bầu cử có thể diễn ra trong thời chiến nếu các đối tác hỗ trợ chi phí, các nghị sĩ chấp thuận và mọi người đều đi bỏ phiếu.
Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky. Ảnh: Reuters.

Các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đã đến thăm Kiev vào ngày 23/8, trong số đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - người cho rằng quốc gia này cần thể hiện sự khác biệt bằng cách tổ chức bầu cử trong thời chiến. Nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận vấn đề này với nhà lập pháp Graham, qua đó đề cập đến nguồn tài trợ và nhu cầu thay đổi luật.

“Tôi không muốn ảo tưởng về việc chúng ta sẽ sống mà không có bầu cử trong 3 hoặc 5, hoặc 7 năm tới. Tôi không muốn thái độ với quyền lực mà tôi đang nắm giữ. Tôi không nắm giữ bất cứ điều gì. Tôi muốn tổ chức bầu cử”, ông Zelensky nói trong phỏng vấn ngày 27/8.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng tiến hành bầu cử với 3 điều kiện. Đó là nếu các đối tác phương Tây hỗ trợ chi phí, các nhà lập pháp chấp thuận và mọi người đều sẵn sàng đi bỏ phiếu.

Ông cho biết phải tốn 5 tỷ hryvnia (135 triệu USD) để tổ chức bầu cử trong thời bình. “Tôi không biết cần bao nhiêu trong thời chiến. Vì vậy, tôi đã nói với ngài ấy rằng nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ tài chính... Tôi sẽ không lấy tiền từ vũ khí và dùng cho các cuộc bầu cử. Và điều này đã được pháp luật quy định", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cũng đã nói với nghị sĩ Graham rằng những người quan sát cuộc bầu cử sẽ phải đến chiến hào. "Tôi nói với ông ấy: Ngài và tôi nên cử quan sát viên đến tiền tuyến để chúng tôi có những cuộc bầu cử hợp pháp", ông nói.

Trong giai đoạn này, các cuộc bầu cử không thể được tổ chức ở Ukraine do tình trạng thiết quân luật. Nếu không có xung đột, bầu cử Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 10/2023, còn bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng 3/2024.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024.

Đọc thêm