Tổng thống Ukraine sẽ tái tranh cử?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky không loại trừ khả năng ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nếu cuộc bầu cử được tổ chức ở nước này vào năm 2024.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Vào năm 2024, nếu có chiến tranh và các cuộc bầu cử được tổ chức, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đất nước của mình. Bởi vì tôi là người bảo vệ Hiến pháp. Tôi phải bảo vệ nó, bất kể điều gì xảy ra”, hãng tin TASS dẫn lời ông Zelensky nói khi được một phóng viên của đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP hỏi liệu ông có tham gia cuộc bầu cử hay không.

Ngoài ra, ông Zelensky giải thích rằng việc bầu cử không thể được tổ chức ở Ukraine trong thời gian thiết quân luật, nhưng luật pháp có thể được thay đổi.

“Theo luật, chúng tôi không có quyền tổ chức bầu cử bây giờ, nhưng tôi sẵn sàng cho sự thay đổi luật như vậy”, ông nói.

Khi được hỏi về tuyên bố của đối thủ rằng ông sợ mất quyền lực, Tổng thống Zelensky cho biết ông không sợ bất cứ điều gì, và ông nhận được “sự ủng hộ to lớn trong xã hội”.

Trước đó, trước khi được bầu làm tổng thống vào năm 2019, ông Zelensky nói rằng ông không có ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Hiến pháp Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024.

Đọc thêm