Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ dùng tiếng Nga ở Donbass

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong bài phát biểu tại Kramatorsk, Donetsk đã  dùng tiếng Nga để chứng minh rằng việc sử dụng ngôn ngữ này không gây vấn đề gì ở Donbass.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tới thăm khu Donetsk.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tới thăm khu Donetsk.

Theo hãng tin Sputnik, trong bài phát biểu khi tới thăm vùng Donetsk, ông Zelensky cho hay, trong những năm gần đây, nhiều người cho rằng tiếng Nga bị cấm ở Donbass. 

“Để chứng minh điều này không xảy ra, nếu các bạn không phiền, tôi sẽ tiếp tục bằng tiếng Nga”, ông Zelensky nói.

Sau tuyên bố này, trước sự tán thành của những người có mặt trong hội trường, Tổng thống Ukraine đã tiếp tục bài phát biểu bằng tiếng Nga.

Theo Sputnik, các nguồn thông tin mở cho thấy có nhiều người dân Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donetsk, coi tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Tuy nhiên, hồi tháng 4 vừa qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật “Đảm bảo ngôn ngữ Ukraine là quốc ngữ” nhằm đưa việc sử dụng rộng rãi tiếng Ukraine vào hầu hết mọi mặt của đời sống.

Đến giữa tháng 5, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật trên, dấy lên sự phản ứng từ Nga.