Tổng thống Ukraine Zelensky công bố thông tin liên quan đến đào tạo phi công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, 2 nước đã bắt đầu thảo luận về vấn đề đào tạo phi công của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Chúng tôi đã thảo luận về các bước bổ sung có thể thực hiện cùng với Na Uy. Ngoài ra, chúng tôi cũng bắt đầu thảo luận với Na Uy về khả năng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các phi công", hãng tin TASS dẫn lời ông Zelensky nói trong một bài phát biểu ghi hình được đăng trên kênh Telegram của ông.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cùng ngày, ông và Thủ tướng Phần Lan đã thảo luận về gói hỗ trợ quân sự thứ 14 của Helsinki cho Kiev, cũng như sự hợp tác song phương trong khuôn khổ các cấu trúc của Liên minh châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN ngày 8/3 cho biết Warsaw sẵn sàng gửi các máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad ngày 9/3 cũng cho biết rằng đất Slovakia đã nhận được sự đồng ý của Ba Lan về việc chuyển giao chung một lô máy bay chiến đấu MiG-29 từ kho vũ khí của họ cho Ukraine.