Tổng thống Ukraine Zelensky quyết định bổ sung nguồn lực cho quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), theo đó phân bổ hơn 21% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tờ Ukrinform đưa tin, sắc lệnh mới của Tổng thống Ukraine đã được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, NSDC đã thông qua nghị quyết về việc Chính phủ Ukraine trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật về ngân sách nhà nước cho năm 2024 sẽ dành ít nhất 21,6% GDP cho quốc phòng.

Đồng thời, Nội các Bộ trưởng nên phân bổ ít nhất 1,69 nghìn tỷ UAH (hơn 46,4 tỷ USD) để tài trợ cho an ninh và lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, năm nay, Ukraine sẽ dành gần 2 nghìn tỷ UAH (gần 55 tỷ USD) cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng của đất nước này.

Đọc thêm