Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về chi tiêu quốc phòng

(PLVN) - Ngân sách nhà nước Ukraine đến năm 2024 dự kiến chi ít nhất 1,6 nghìn tỷ hryvnia (hơn 43,3 tỷ USD) cho quốc phòng và an ninh.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, thông tin trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu ghi hình tối 13/9.

Trong phát biểu, ông Zelensky thông báo ông đã có một ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

“Tôi đã tổ chức một cuộc họp với Thủ tướng Shmyhal và Bộ trưởng Bộ Tài chính Marchenko về ngân sách năm tới. Tôi đã vạch ra những thông số chính - những gì cần ưu tiên trong ngân sách nhà nước”, ông Zelensky nói.

Nhấn mạnh quốc phòng và an ninh là ưu tiên hàng đầu của Ukraine, ông Zelensky thông báo, chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của Ukraine trong năm 2024 ít nhất sẽ bằng mức của năm nay, tức 1,6 nghìn tỷ hryvnia.

“Trong năm tới, chúng tôi sẽ bổ sung nguồn ngân sách đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng - để sản xuất vũ khí ở Ukraine và máy bay không người lái”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine cũng sẽ ưu tiên chi tiêu xã hội, với ngân sách dự kiến là ít nhất 469 tỷ hryvnia, chi cho quỹ bổ sung cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống giáo dục, tăng lương hưu…

Cùng với đó, kinh tế cũng là lĩnh vực ưu tiên rất quan trọng. “Chúng tôi đang bổ sung các ưu đãi cho nền kinh tế - sản xuất, việc làm, đầu tư. Tất cả những điều cần thiết để giúp Ukraine phục hồi nhanh hơn”, ông Zelensky nói thêm.