Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về đàm phán với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky (bên trái) phát biểu tại họp báo.
Tổng thống Ukraine Zelensky (bên trái) phát biểu tại họp báo.

Theo hãng tin AFP, tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine đưa ra trong cuộc gặp với một phái đoàn các châu Phi, trong đó có lãnh đạo các nước Senegal, Hy Lạp, Zambia, Nam Phi và Comoros.

Phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 16/6 đã đến Kiev trong khuôn khổ một sứ mệnh trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, trong phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán với Nga, cho rằng việc đàm phán như vậy sẽ “đóng băng” cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - một lãnh đạo tham gia phái đoàn - đã kêu gọi Ukraine và Nga giảm leo thang xung đột.

"Cuộc chiến này phải được giải quyết và nên có hòa bình thông qua đàm phán. Chúng tôi cho rằng phải có sự giảm leo thang ở cả hai bên", ông Ramaphosa nhấn mạnh.

Ngày 17/6, phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi nói trên dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Putin.

Đọc thêm