Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về sở hữu vũ khí tầm xa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine đang vận động hành lang thông qua nhiều kênh khác nhau về vấn đề sở hữu vũ khí tầm xa. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc vận động "sẽ có kết quả tích cực".
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, trên đây là tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong cuộc họp báo bên lề một hội nghị được tổ chức ở Kiev.

“Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này (cung cấp vũ khí tầm xa). Các nhà ngoại giao, người đứng đầu văn phòng của tôi, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi đang làm việc theo các hướng khác nhau để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi đang vận động hành lang cho việc này thông qua nhiều kênh khác nhau, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được kết quả. Giống như việc chúng tôi đã nhận được các tên lửa quan trọng khác”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky lấy tên lửa Storm Shadow hay SCALP làm ví dụ. "Chúng đang phát huy tác dụng, quân đội rất hài lòng. Gần như 100% đánh trúng mục tiêu", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky thừa nhận, việc có được các vũ khí tầm xa khác từ các đối tác không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, "nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có kết quả, giống như với các máy bay chiến đấu”.

“Chúng tôi đã nhận được một số”, ông Zelensky nói, đề cập đến việc Ukraine đã nhận được một số máy bay chiến đấu.

Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi ông vào cuối tuần đã có hàng loạt chuyến thăm tới Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.

Ngày 20/8, Hà Lan và Đan Mạch công bố quyết định chuyển lô máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Đan Mạch cũng dự kiến sẽ giao những chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine vào dịp gần năm mới.