Tổng thống Zelensky thúc ép Mỹ, cảnh báo nguy cơ nếu Ukraine thua

0:00 / 0:00
0:00
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nước này sẽ khó tồn tại nếu không có viện trợ và nếu thua, các quốc gia khác sẽ bị tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/4, AFP đưa tin, phát biểu tại hội nghị truyền hình do nền tảng gây quỹ United24 có trụ sở tại Kiev tổ chức, Tổng thống Zelensky cảnh báo: “Cần phải nói cụ thể rằng, nếu Quốc hội không giúp đỡ, Ukraine sẽ thua”.

Theo nhà lãnh đạo, Ukraine sẽ “khó tồn tại” nếu không có viện trợ và "nếu Kiev thua, các quốc gia khác sẽ bị tấn công".

Cùng ngày, trên mặt trận, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ra thông báo cho hay, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy này.

Cụ thể, một UAV đã tấn công vào mái vòm của tổ máy điện số 6 nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc thương vong và không có mối đe dọa vi phạm các giới hạn an toàn.

Thông báo có đoạn: “Nền bức xạ tại nhà máy và khu vực lân cận không thay đổi và ở mức tương ứng với hoạt động bình thường của các tổ máy điện, đồng thời không vượt quá giá trị nền tự nhiên”.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, các chuyên gia của cơ quan này đã được thông báo về vụ tấn công.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã kêu gọi các biện pháp để tránh mọi hành động có thể đe dọa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trước đó cùng ngày, nhà máy điện cũng thông báo về một cuộc tấn công ở khu vực căng tin, khiến một xe tải đang dỡ thực phẩm bị hư hỏng. Ngoài ra, một UAV khác cũng tấn công ở khu vực cảng hàng hóa.

Ngày 5/4, cơ quan báo chí Zaporizhzhia cũng cho biết đã ghi nhận nhiều UAV của quân đội Ukraine tìm cách tấn công cơ sở hạt nhân nói trên trong những ngày gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, Ukraine và các đồng minh phương Tây không nên có ý định tấn công hoặc gây bất ổn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, bao gồm 6 tổ máy điện với tổng công suất 6 Gigawatt. Vào cuối tháng 2/2022, Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân này.

* Tiêu đề tin do Báo Pháp luật Việt Nam đặt lại

Đọc thêm