Tổng thư ký LHQ cảnh báo về căng thẳng giữa các cường quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong hệ thống quan hệ đa phương, với căng thẳng giữa các cường quốc lên đến mức cao nhất từ trước đến nay.
Tổng thư ký LHQ Guterres.
Tổng thư ký LHQ Guterres.

Theo hãng tin TASS, cảnh báo nêu trên được Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chủ trì ngày 24/4.

Cụ thể, trong phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có và có liên quan lẫn nhau.

Ông Guterres cũng cho rằng hệ thống đa phương đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi thành lập LHQ.

"Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ xung đột do rủi ro hoặc tính toán sai lầm cũng tăng", ông Guterres nói.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi các giải pháp đa phương hiệu quả để ngăn chặn và giải quyết xung đột, đối phó với bất ổn kinh tế và loại bỏ các thách thức đối với các chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, TASS dẫn tuyên bố từ văn phòng Tổng thư ký LHQ cho hay, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã trao cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong thư, ông Guterres nêu đề xuất nhằm cải thiện, mở rộng và mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, trong đó có tính đến các lập trường được bày tỏ gần đây bởi các bên và những rủi ro do mất an ninh lương thực toàn cầu.

“Tổng thư ký bày tỏ lo ngại về những trở ngại gần đây mà Trung tâm điều phối chung (JCC) gặp phải trong hoạt động hàng ngày”, văn phòng Tổng thư ký LHQ thông tin, đồng thời cho biết Tổng thư ký LHQ cũng đã gửi một lá thư với nội dung tương tự tới 2 bên ký kết còn lại của thỏa thuận.