Tổng thư ký NATO tuyên bố về tập trận phòng không lớn nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc tập trận mang tên “Air Defender 2023”, nhằm ngăn chặn xung đột hơn là kích động xung đột.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Cuộc tập trận Air Defender bắt đầu ở Đức và các nước láng giềng vào ngày 12/6 và dự kiến kéo dài 2 tuần.

Giới chức Đức thông báo, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân, trong đó có 6.000 người từ Đức. Khoảng 250 máy bay sẽ được huy động tham gia tập trận.

Trước đó, Tham mưu trưởng lực lượng không quân Đức Ingo Gerhartz khẳng định, cuộc tập trận phòng không Air Defender của NATO là nhằm phô trương khả năng phòng thủ của tổ chức này, chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Đọc thêm