Toyota chính thức khai tử mẫu sedan giá rẻ huyền thoại tại Nhật Bản

(PLVN) - Sau hơn một thập kỷ gắn bó với thị trường Nhật Bản, Toyota xác nhận sẽ chính thức dừng sản xuất Corolla Axio và Corolla Fielder vào tháng 10/2025.
Toyota Corolla Axio (Ảnh: Carscoops)

Đây là hai mẫu xe giá rẻ được yêu thích nhờ tính thực dụng và độ bền cao. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 1.639.600 Yên (tương đương 10.800 USD), Corolla Axio là một trong những mẫu sedan có giá phải chăng nhất tại Nhật Bản.

Sau hơn một thập kỷ chinh phục người dùng Nhật Bản, Toyota đã xác nhận sẽ dừng sản xuất hai mẫu xe Corolla Axio và Corolla Fielder vào tháng 10/2025. Điều này đánh dấu sự kết thúc của một dòng xe giá rẻ nhưng cực kỳ phổ biến, đặc biệt là trong các đội xe kinh doanh và khách hàng tìm kiếm sự bền bỉ, tiết kiệm.

Không giống như dòng Corolla toàn cầu, phiên bản E160 Corolla Axio và Corolla Fielder được thiết kế dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Ra mắt vào năm 2012, dòng xe này nhanh chóng thu hút một lượng khách hàng trung thành nhờ mức giá phải chăng và độ tin cậy cao.

Dù đã trải qua ba lần nâng cấp vào các năm 2015, 2017 và 2022, nhưng thiết kế và nền tảng của Corolla Axio và Fielder hầu như không thay đổi so với phiên bản ban đầu. Cả hai mẫu xe đều sử dụng nền tảng Toyota B Platform, chia sẻ với các mẫu xe như Vitz/Yaris thế hệ trước. Điều này giúp chúng nhỏ gọn hơn so với các thế hệ Corolla toàn cầu như E170/E180 (2013) và E210 (2018).

Toyota cung cấp nhiều tùy chọn động cơ cho dòng xe này, bao gồm động cơ xăng truyền thống và hệ thống hybrid tự sạc, với phần lớn các phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, một phiên bản sử dụng động cơ 1.5L không hybrid cũng có sẵn với hộp số CVT và tùy chọn dẫn động bốn bánh.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Toyota Nhật Bản, mức giá khởi điểm cho Corolla Axio là 1.639.600 Yên (khoảng 10.800 USD), trong khi Corolla Fielder có giá từ 1.786.400 Yên (tương đương 11.800 USD). So sánh với dòng Corolla E210 hiện đại hơn, có giá từ 2.028.600 Yên (khoảng 13.400 USD), có thể thấy Corolla Axio và Fielder vẫn là lựa chọn tiết kiệm hơn đáng kể.

Hiện tại, Toyota vẫn chưa công bố thời gian ngừng nhận đơn đặt hàng cho hai mẫu xe này, nhưng theo các báo cáo địa phương, lượng đơn đặt hàng đang tăng cao trước khi xe chính thức bị khai tử. Ngoài Nhật Bản, Corolla Axio và Fielder cũng được phân phối tại một số thị trường khác như Bangladesh, Hong Kong, Jamaica, Macau, New Zealand, Singapore và Sri Lanka.

Đọc thêm