TP Đà Lạt (Lâm Đồng): Nghi vấn làm giả văn bản chấp nhận cho tự mở đường

(PLVN) - Hai văn bản UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có cùng số hiệu, cùng một người ký; nhưng khác ngày ký, khác nhau nội dung. Sự việc vỡ lở sau khi các phòng, ban tham mưu thẩm định văn bản trình lãnh đạo UBND TP Đà Lạt.
Khu đất một số hộ dân xin tự mở đường nội bộ.

Liên quan đề nghị tự mở đường giao thông

Theo hồ sơ, từ tháng 4/2021, một số hộ dân ở khu Măng Lin (phường 7, TP Đà Lạt) làm đơn xin mở đường giao thông cấp III nội bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh phí người dân tự bỏ, uỷ quyền cho người đàn ông SN 1988 (ngụ Đà Lạt) thực hiện thủ tục.

Ngày 10/5/2021, UBND TP Đà Lạt có Văn bản 2730/UBND-QLĐT giao Phòng quản lý đô thị (QLĐT) chủ trì, phối hợp Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế, UBND phường 7 tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kỹ về hiện trạng khu vực như cao trình, địa hình, độ dốc hiện trạng đất, cao trình đường… căn cứ quy định, tham mưu đề xuất UBND TP xem xét với kiến nghị mở lối đi chung của các hộ dân.

Sự việc bẵng đi một thời gian dài, hơn 2 năm sau, ngày 15/7/2023, các hộ dân tiếp tục có đơn kiến nghị gửi UBND Đà Lạt về việc thẩm định thiết kế xây dựng lối đi chung. Căn cứ các hộ dân đề nghị là thực hiện theo Văn bản 3775/UBND-QLĐT ngày 28/6/2021 của UBND Đà Lạt. Thời điểm này các hộ dân đã thay đổi người uỷ quyền thực hiện các thủ tục.

Đến ngày 27/7/2023, UBND Đà Lạt có Văn bản 4901/UBND-QLĐT giao Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế, UBND phường 7 rà soát nội dung kiến nghị của các hộ dân; căn cứ quy định, tổng hợp tham mưu đề xuất phương án giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo trên, cuối tháng 8/2023, Phòng QLĐT chủ trì buổi làm việc với các bên liên quan để kiểm tra, giải quyết việc xin làm lối đi chung tại khu Măng Lin, ghi nhận hồ sơ pháp lý, báo cáo UBND Đà Lạt xem xét, giải quyết việc xin xây nhà tạm theo quy định.

Sau buổi làm việc, Phòng QLĐT hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo theo thủ tục. Dấu hiệu giả mạo văn bản cũng được phát hiện trong giai đoạn này.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

Theo tài liệu, có 2 văn bản cùng ghi cơ quan phát hành là UBND TP Đà Lạt; có cùng số hiệu 3775/UBND-QLĐT về tham mưu giải quyết đề xuất làm đường giao thông của các hộ dân ở khu Măng Lin.

Hai văn bản cùng số hiệu 3775 nhưng khác ngày ký, khác nội dung.

Về thể thức, hai văn bản giống nhau, cùng số hiệu, cùng người ký nhưng khác ngày ký (21/6/2021 và 28/6/2021). Văn bản đề ngày 28/6/2021 không hiển thị thông tin cơ bản về chữ ký số như đơn vị ký, thời gian ký và con số “28” ở dòng thời gian ký văn bản có nét đậm, gấp khúc.

Nội dung 2 văn bản có sự khác biệt cơ bản. Văn bản đề ngày 28/6/2021 có thêm dòng nội dung “Thống nhất đề xuất xem xét cho phép xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất và tuân thủ đúng quy định…” so với văn bản ngày 21/6/2021.

Được biết, 1 trong 2 người được các hộ dân uỷ quyền thực hiện thủ tục xin mở đường là cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP Đà Lạt (trực thuộc Phòng QLĐT). Người này trước đây từng công tác ở Đội QLTTĐT, sau đó nghỉ một gian rồi quay lại Đội làm việc.

Liên quan sự việc các hộ dân ở khu Măng Lin xin mở đường, được biết đây là đất quy hoạch đất ở, trước đây của một người đứng tên, sau đó bán cho nhiều người khác nhau. Việc mở đường, theo ý kiến của một số người dân địa phương, có thể nhằm phục vụ việc chia tách thửa đất thành các lô nhỏ. Các hộ dân tại đây khi làm đơn mở đường nêu lý do “phục vụ sản xuất nông nghiệp”. Tháng 2/2021, khi chưa được cấp phép, các hộ dân đã tự ý thi công và từng bị lập biên bản xử lý, thu giữ nhiều ống bi cống. Đại diện các hộ dân khi đó xin được tự khắc phục ngay hành vi vi phạm.

Trả lời PLVN, đại diện các hộ dân xin làm đường cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra và từ chối cung cấp thêm thông tin. Đại diện UBND TP Đà Lạt thì cho hay vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hiện việc giải quyết kiến nghị các hộ dân đang dừng lại.

Mô hình Đội QLTTĐT Đà Lạt trực thuộc Phòng QLĐT được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho TP Đà Lạt triển khai từ năm 2021 trên cơ sở không phát sinh đầu mối và không phát sinh biên chế, nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn Đà Lạt. Hiện mô hình này được Đà Lạt kéo dài thí điểm thêm 3 năm, kể từ 9/9/2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cán bộ thuộc Đội QLTTĐT Đà Lạt bị xác định mắc sai phạm trong vụ sạt lở ta luy làm chết 2 người xảy ra tại đường Hoàng Hoa Thám cuối tháng 6/2023 và đã bị khởi tố bị can, gồm Mạc Phương Hải (39 tuổi), Trần Quốc Hà (27 tuổi).

Đọc thêm