Ông Vũ Quyết Tiến Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu tại buổi lễ |
Dự tại buổi lễ có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long; đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; lãnh đạo UBND Thành phố; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố…
Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; khẳng định, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân TP Hạ Long vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Đồng chí Vũ Quyết Tiến Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu tại buổi lễ: “Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là truyền thống vô cùng quý báu, là nền tảng cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam."
Đảng viên mới chụp ảnh lưa niệm cùng lãnh đạo thành phố Hạ Long |
Tiết mục văn nghệ chào mừng 95 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam |
"...Cùng với phong trào cách mạng của cả nước, cuối tháng 2 năm 1930, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Quảng Ninh được thành lập. Từ đây, phong trào công nhân tại Khu mỏ bước vào giai đoạn cách mạng mới. Dưới ngọn lửa cách mạng soi đường, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân Quảng Ninh đã đoàn kết, sát cánh cùng với cả nước tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 10 năm 1930, Chi bộ mỏ Hòn Gai được thành lập với 24 đảng viên và 17 hội viên Công hội đỏ. Sự kiện thành lập Chi bộ mỏ Hòn Gai, rồi phát triển thành Đảng ủy mỏ Hòn Gai và hình thành các tổ chức quần chúng đã khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng, vượt bậc của cách mạng, tạo tiền đề vững chắc, quan trọng để lãnh đạo cuộc Tổng bãi công của hàng vạn thợ mỏ năm 1936. Bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, vùng mỏ Hòn Gai không chỉ trở thành cái nôi của giai cấp công nhân mà còn hun đúc nên tinh thần - sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”." - Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hạ Long nhấn mạnh: Đương thời Bác Hồ đã 9 lần về thăm Quảng Ninh, trong đó, ngày 2/2/1965, (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cách đây tròn 60 năm), Bác Hồ đã về thăm, chúc tết đồng bào, cán bộ, các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh. Tại thị xã Hòn Gai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng, Chính phủ chúc tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh. Người khen ngợi việc hợp nhất hai tỉnh đã thành công tốt đẹp, cán bộ và đồng bào các dân tộc đoàn kết vui vẻ, hăng hái thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh thành một tỉnh giàu đẹp. Người khen ngợi những thành tích mà quân và dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trên các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu. Người căn dặn đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn phải xung phong gương mẫu hơn nữa; đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng; coi trọng công tác tư tưởng, công tác tổ chức quản lý; thường xuyên bồi dưỡng quyết tâm chiến đấu và nhiệt tình cách mạng cho đội ngũ cán bộ và công nhân
Đặc biệt trong 10 năm qua, quy mô nền kinh tế thành phố Hạ Long tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 16%; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm và đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh; hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại; nhiều công trình, dự án trọng điểm mang tính điểm nhấn, biểu tượng được đưa vào sử dụng tạo lên sự thay đổi nhanh chóng diện mạo đô thị, từng bước hình thành đô thị quốc tế văn minh kiểu mẫu. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số toàn diện; văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo.
Mức sống và chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 17 nghìn USD gấp 10 lần so với năm 2004 và gấp hơn 3 lần bình quân chung của cả nước; thành phố đã xoá hoàn toàn hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu đến năm 18 tuổi, đã minh chứng rõ nét cho hệ giá trị “Nhân dân hạnh phúc” mà thành phố đang hướng tới. Đặc biệt, Thành phố đã nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề sau cơn bão số 3 lịch sử, kịp thời tái thiết Thành phố ngăn nắp, sạch đẹp, khang trang, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách.
Ngay sau Lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tiến hành công bố, trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 95 quần chúng ưu tú. Đây đều là những đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, khẳng định được bản thân, có nhiều thành tích trong lao động, học tập và công tác, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được tập thể tín nhiệm giới thiệu Đảng xem xét kết nạp.