TP Hà Nội luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định như vậy trong phát biểu tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp hội nhập, phát triển” do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức tối 10/11.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ tôn vinh. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ tôn vinh. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội.

Kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) Mạc Quốc Anh cho biết, việc tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp vào hoạt động của Hiệp hội và đóng góp chương trình an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch HANOISME khẳng định, thời gian qua, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp phát huy tinh thần dân tộc, cố gắng vươn lên mạnh mẽ, biến nguy thành cơ và đã xuất hiện rất nhiều các doanh nhân có trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng làm giàu chính đáng.

Các Doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô đã và đang lan tỏa rộng khắp trong các thành phần kinh tế về chương trình Văn hóa Doanh nghiệp.

Hơn 10.000 hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cùng các doanh nhân, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, năm 2022 là năm hết sức khó khăn, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó đoán định, đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tuy nhiên, với quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị TP, sự chia sẻ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thành tích chung, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô là vô cùng quan trọng. Đây là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, đồng thời có vai trò lớn trong việc góp ý xây dựng cơ chế chính sách về phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, “Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2022” là hoạt động thiết thực để tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, TP Hà Nội luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và nền hành chính công hiện đại với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, “coi sự thành công của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp chính là sự thành công của chính quyền TP”.

Từ đầu năm đến ngày 6/11, TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 25.571 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 293.853 tỷ đồng (tăng 27% về số lượng doanh nghiệp và tăng 8% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 8.874 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn TP Hà Nội lên 347.166 doanh nghiệp.

Chủ tịch Hà Nội bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP có những bước phát triển mạnh mẽ; nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tạo đột phá trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh để vươn lên thành những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh với những dự án mang tầm vóc quốc tế, tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, đóng góp hơn 40% ngân sách nhà nước cho TP, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động.

Các doanh nghiệp đã tạo thêm việc làm mới cho hơn 200.000 người/mỗi năm, đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội của TP, qua đó ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đánh giá cao và biểu dương những thành tích, những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; đồng thời chúc mừng những doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh, khen thưởng tại Lễ tôn vinh.

Hà Nội đồng hành mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa cùng các doanh nhân, doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; chủ động bắt nhịp các chuẩn mực của khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu vực và các nước tiên tiến, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hoá; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản trị doanh nghiệp, vào hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, tiếp tục tham gia đồng hành cùng TP trong các chương trình an sinh xã hội.

Ông Trần Sỹ Thanh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô sẽ phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển bền vững, xứng đáng là “động lực phát triển của Thủ đô”.

“Chính quyền TP cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa cùng các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với phương châm “thành công của các nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là sự thành công của chính quyền TP”, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thăng khẳng định.

Tại Lễ tôn vinh năm nay, gần 200 Doanh nghiệp đại diện cho hơn 362.000 doanh nghiệp Thủ đô đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước, TP, VCCI và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa như Huân chương Lao động; Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng cúp Thăng Long; Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của TP Hà Nội; Bằng khen của UBND TP Hà Nội; Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Khen thưởng của Hiệp hội với những doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã tặng 10 căn nhà cho các hộ nghèo; Ban Tổ chức phát động thi đua và ủng hộ phong trào an sinh xã hội năm 2023. Dịp này, một số doanh nghiệp đã đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng cho các chương trình, hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn Thủ đô.

Đọc thêm