TP. Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 3 kho thành phẩm của một công ty nệm

(PLO) - Đám cháy lớn bắt đầu từ kho thành phẩm nhanh chóng lan ra các kho khác và không thể khống chế trong vòng nhiều giờ. Số nệm thành phẩm trong 3 kho đang chờ xuất xưởng cũng bị thiêu rụi...
Đám cháy lớn trong nhiều giờ
Đám cháy lớn trong nhiều giờ

Khoảng 1h30 ngày 27/5/2016, một đám cháy lớn xuất hiện từ kho nệm thành phẩm của Công ty Vạn Thành gần cầu An Hạ (xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) khiến nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy. Đám cháy sau đó tạo ra một cột khói lớn khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Lực lượng cứu hoả nỗ lực dập đám cháy
Lực lượng cứu hoả nỗ lực dập đám cháy

Nhiều xe chữa cháy có mặt ngay sau đó, lính cứu hoả ra sức chữa cháy và khoanh vùng đám cháy nhưng lửa vẫn lan rộng sang hết các kho hàng thành phẩm. Lực lượng chức năng cũng có mặt không cho người dân hiếu kỳ đến quá gần hiện trường đám cháy để tránh nguy hiểm. Xe cứu thương cũng được huy động thường trực cạnh công ty Vạn Thành.

Đám cháy lớn khiếu nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem
Đám cháy lớn khiếu nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem

Một công nhân công ty nệm Vạn Thành tên Thủy cho biết, khoảng 13h30, chưa đến giờ tan ca thứ 2 (14h là nghỉ giao ca) trong xưởng xuất hiện một đám cháy nhỏ. Nhiều công nhân và bảo vệ của công ty đã tập trung dập đám cháy nhưng do khói ngộp nên những người này không thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Đám cháy do không được khống chế đã lan rộng ra xung quanh và gây ra một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ, ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ và công nhân vẫn cố gắng dập lửa nhưng không có kết quả.

Cột khói lớn phát ra từ đám cháy
Cột khói lớn phát ra từ đám cháy

Đến khoảng 17h30, sau nhiều giờ chữa cháy, ngọn lửa không còn bốc cao nữa, trời bắt đầu mưa nên đám cháy có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên cột khói vẫn còn nghi ngút nên lính cứu hoả vẫn đang tiến hành dập lửa ở bên trong sau khi phá tường kho chứa thành phẩm.

Vụ cháy làm giao thông trên Quốc lộ 22 đoạn trước Công ty Vạn Thành ùn tắc nhiều giờ.

Nhiều người đi qua nán lại xem khiến giao thông ách tắc
Nhiều người đi qua nán lại xem khiến giao thông ách tắc

Hiện tại, thiệt hại do vụ cháy gây ra vẫn chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Công ty nệm Vạn Thành có quy mô lớn tại Việt Nam, nằm cách Quốc lộ 22 khoảng 100 m, có khu nhà xưởng rộng 85.000 m2 và chuyên sản xuất nệm cao su các loại. Ngoài TP HCM, công ty còn có nhà máy ở Hưng Yên và Đà Nẵng.

Đọc thêm