TP. Hồ Chí Minh chôn “bùn thải” là bất khả kháng

 Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục tấn bùn thải chứa thuốc sát trùng tại bãi rác được chôn lấp sơ sài, bốc mùi nồng nặc. Nhưng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho rằng đây chỉ là sự cố bất khả kháng và có tính cấp bách, để đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm chậm tiến độ thi công dự án của Cty GS E&C.

Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục tấn bùn thải chứa thuốc sát trùng tại bãi rác được chôn lấp sơ sài, bốc mùi nồng nặc. Nhưng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho rằng đây chỉ là sự cố bất khả kháng và có tính cấp bách, để đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm chậm tiến độ thi công dự án của Cty GS E&C.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: tuoitre.vn
Hiện trường vụ việc. Nguồn: tuoitre.vn

Mùi là… do cảm quan

Như đã đưa tin, ngày 26/9, từ nguồn tin của người dân cung cấp, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra Khu xử lý chất thải tại bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM và phát hiện khoảng 40 tấn bùn nhiễm thuốc trừ sâu đã được chôn lấp.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở TNMT TP.HCM - vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM nêu: Ngày 21/6/2011, trong quá trình thi công dự án, Cty thi công và xây dựng GS (Cty GS E&C) đã phát hiện hố chôn hóa chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Một ngày sau đó, Phòng TN&MT quận Thủ Đức đã đề nghị Xí nghiệp Bình Triệu phủ bạt kín khu đất và phun chế phẩm khử mùi thuốc BVTV, đồng thời bốc dỡ lượng hóa chất trên (dạng rắn) và chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý.

Theo Sở TNMT, sau khi tiếp nhận công văn của UBND quận Thủ Đức về việc đề nghị hỗ trợ giải quyết ô nhiễm môi trường đối với khu đất thuộc dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, Sở đã xuống hiện trường kiểm tra, tiến hành lấy mẫu đất đưa đi phân tích các chỉ tiêu thuốc BVTV. Sở đã đề nghị Xí nghiệp Bình Triệu hỗ trợ thực hiện thử nghiệm xử lý đất nhiễm thuốc BVTV bằng cách phun chế phẩm GEM-K (khoảng 300kg); sau 5 ngày, bằng cảm quan cho thấy mùi thuốc BVTV giảm đáng kể.

Kết quả phân tích cho thấy, mẫu đất có các chỉ tiêu thuốc BVTV trong đất vượt ngưỡng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất BVTV trong đất nông nghiệp nhưng không vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Kế đó, Sở TNMT và các bên liên quan thống nhất phương án xử lý đất nhiễm thuốc BVTV tạm thời: “Đất xử lý tại chỗ bằng cách phun GEM-K, sau đó vận chuyển đến Đông Thạnh để tiếp tục xử lý mùi còn lại bằng cách sử dụng GEM-K và nước để oxy hóa.”

Sở TNMT còn cho rằng: Do phát hiện mùi thuốc BVTV trong đất vẫn còn nhiều theo cảm quan, Sở đề nghị Cty GS E&C tạm ngưng vận chuyển đất lên Đông Thạnh xử lý và tiếp tục xử lý tại chỗ đảm bảo hết mùi thuốc BVTV dưới sự giám sát của Sở và Phòng TNMT quận Thủ Đức; sau đó tiếp tục vận chuyển đến Đông Thạnh để xử lý.

Từ đó, Sở cho rằng đây là sự cố bất khả kháng và có tính cấp bách, để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như không làm chậm tiến độ thi công dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài của Cty GS E&C.

Phun chất khử mùi… là xong?

Trước đó, lãnh đạo C49B Bộ Công an cho biết: Qua điều tra ban đầu vụ chôn lấp bùn thải trái phép tại bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) cho thấy, đơn vị phát hiện đầu tiên và kiến nghị xử lý vụ việc trên là Ban Quản lý Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (BQLDA).

Báo cáo vụ việc với C49B, đại diện BQLDA xác nhận lượng bùn thải được đưa đi chôn lấp tại bãi rác Đông Thạnh là 600m³ (tương đương 900 tấn), tất cả đều là thuốc sát trùng phát hiện tại một hầm bê tông đặt sâu dưới lòng đất trong khuôn viên Nhà máy Thuốc sát trùng Bình Triệu (đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Trước đó, ngày 21/6, các đơn vị thi công của dự án tiến hành dọn dẹp mặt bằng do Nhà máy Thuốc sát trùng Bình Triệu bàn giao và đã phát hiện ra hầm chôn chất thải nguy hại này được lưu giữ nhiều năm nay.

Do lượng thuốc sát trùng đã thẩm thấu trong lòng đất và lan rộng ra nhiều khu vực với nồng độ độc hại cao, nên BQLDA đã có văn bản báo cáo Sở TNMT và đề xuất hướng xử lý. Trước sự việc này, thay vì phải lấy mẫu và xác định mức độ nguy hại của hàng trăm tấn thuốc sát trùng trên để có biện pháp xử lý phù hợp thì Sở này lại đồng ý cho BQLDA phun hóa chất khử mùi GEM-K, sau đó đem đi chôn lấp tại bãi rác Đông Thạnh.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu phân tích mức độ nguy hại của hàng trăm tấn thuốc trừ sâu trên, đồng thời mở rộng phạm vi khai quật hầm chôn và nhiều khu vực trong khuôn viên Nhà máy Thuốc sát trùng Bình Triệu, nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm và xác định xem còn có hầm chôn thuốc sát trùng và chất thải nguy hại nào nữa hay không?.

Trần Tố

Đọc thêm