TP Hồ Chí Minh: Chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thống nhất

(PLVN) - Tháng Tư, thành phố mang tên Bác càng trở nên sôi động và hân hoan hơn bao giờ hết bởi những hoạt động đa dạng chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm nay, nhiều hoạt động mới mẻ, đặc sắc cũng lần đầu được tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. 
Nhiều chương trình văn nghệ, thể thao tại TP HCM dịp 30/4 – 1/5
Nhiều chương trình văn nghệ, thể thao tại TP HCM dịp 30/4 – 1/5

Đa dạng chương trình  

Năm nay, kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, TP HCM có nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi đặc sắc. Điểm nhấn đầu tiên là TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở tầm cao và tầm thấp. Việc bắn pháo hoa tầm cao sẽ thực hiện tại khu vực đường hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81. Pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn tại công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn pháo hoa tại 3 điểm này là 15 phút, từ 21h đến 21h15 tối 30/4. 

Bên cạnh bắn pháo hoa, TP HCM cũng tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa như: trang trí ánh sáng đường phố, triển lãm ảnh, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Tôn Đức Thắng, viếng nghĩa trang, chương trình văn nghệ, đua xe đạp, giải Việt dã truyền thống, đua thuyền, Festival hoa lan…

Không chỉ có chương trình lớn do TP tổ chức, tại rất nhiều quận, huyện trên địa bàn TP cũng diễn ra những chương trình văn nghệ phục vụ người dân như các chương trình tại quận 9, quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn vào lúc 19h ngày 30/4; chương trình tại quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ vào 19h ngày 1/5… và các chương trình do các khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức…

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng 30/4, mới đây, TP HCM đã diễn ra buổi khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử TP HCM 2019 Giải “Hoa sen vàng” do Trung tâm Văn hóa TP HCM tổ chức. Tham gia liên hoan có trên 200 nghệ nhân, tài tử đang sinh hoạt tại 24 câu lạc bộ Đờn ca tài tử của 24 trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các quận, huyện trên địa bàn TP, biểu diễn 120 tiết mục gồm các thể điệu Bắc, Hạ, Nam, Oán, qua hình thức hòa ca, độc tấu, song tấu, hòa tấu… 

Như một thông lệ, năm nay, TP tiếp tục tổ chức Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 43 Vô địch TP HCM mở rộng năm 2019, tại tuyến đường Lê Duẩn. Tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống TP HCM tại tuyến kênh Rạch Đĩa, Công viên Panorama, quận 7... 

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM và nhiều hoạt động thể thao sẽ diễn ra chào mừng ngày thống nhất đất nước
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM và nhiều hoạt động thể thao sẽ diễn ra chào mừng ngày thống nhất đất nước

Thân thiện, sôi động, tươi vui

Điểm đặc sắc của các hoạt động năm nay so với các năm trước là nhiều chương trình chào mừng có hình thức và nội dung hấp dẫn, lần đầu diễn ra tại TP HCM và trên cả nước. 

Đơn cử, diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 1/5 tại Công viên Tao Đàn, Festival Hoa lan TP HCM năm 2019 đã thu hút đông đảo sự quan tâm và đến tham quan của người dân TP. Đây là một Festival đặc sắc, có chủ đề Hương sắc nhiệt đới, lần đầu tiên được tổ chức tại TP HCM, với mong muốn gây dựng một thương hiệu du lịch kết hợp nông nghiệp, xúc tiến thương mại…

Không chỉ một địa điểm cố định, Festival sẽ diễn ra tại các địa điểm du lịch, công cộng khác và các tuyến đường chính trong nội đô thành phố như sân bay Tân Sơn Nhất, các bảo tàng, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, các khách sạn 5 sao đến 3 sao… Với 111.800 chậu, cây hoa các chủng loại với tạo hình độc đáo, TP HCM hứa hẹn sẽ ngợp trong sắc hoa lan vào những ngày chào mừng thống nhất.

Một hoạt động đang diễn ra sôi nổi dịp lễ 30/4 - 1/5 tại TP HCM là Lễ hội ánh sáng. Lễ hội diễn ra từ 5/4 tới 19/5 trong không gian có diện tích hơn 10.000 m2 gần khu vực đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7. Lễ hội sử dụng công nghệ ánh sáng 3D, tái hiện nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới như: đài Disney Castle, vùng đất thần tiên Wonderland, bánh xe khổng lồ Big Wheel, Snow Village phủ tuyết, Love Bridge dành cho các cặp đôi… Cạnh đó là các gian hàng ẩm thực đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, các chương trình biểu diễn DJ, nhạc Kpop, trình diễn laser 3D Mapping…

Năm nay, dịp lễ trùng vào ngày đầu tuần, người dân có thêm hai ngày nghỉ vào cuối tuần nên dự kiến số người đi du lịch nghỉ lễ sẽ khá đông. Tuy nhiên, TP HCM cũng là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người dân, khách du lịch trong lẫn ngoài nước đến tham quan, du lịch vì các hoạt động lễ hội ngày một đổi mới, đặc sắc. Hi vọng, những chương trình lễ hội hấp dẫn không chỉ làm náo nức không khí kỉ niệm ngày thống nhất đất nước mà còn là cơ hội để TP HCM quảng bá hình ảnh với du khách trong và ngoài nước về một thành phố thân thiện, sôi động, tươi vui… 

Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) cũng giới thiệu các lễ hội truyền thống và chợ vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”.

Từ ngày 27/4 - 01/5/2019, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc sẽ phối hợp với một số địa phương tổ chức tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền Tây Bắc, Đông Bắc; tạo ấn tượng cho du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian… Biểu diễn dân ca, dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tham gia tại Chợ vùng cao với các tiết mục dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền tạo một không khí vui tươi phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc, thể hiện sự độc đáo trong đa dạng.

Tái hiện Lễ Pang A (Lễ cầu an) của dân tộc La Ha - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tái hiện Lễ hội mùa mưa dân tộc Hà Nhì: Tết mùa mưa là một trong bảy cái Tết trong năm theo phong tục cổ truyền của người dân tộc Hà Nhì, là nghi lễ thể hiện sự ứng xử một cách hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Ngoài ra, giới thiệu trích đoạn nghi thức cúng cây đu (Gié Khừ Già) của dân tộc Hà Nhì tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc đặc sắc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại Sân khấu lễ hội Làng III với các tiết mục như: Xiếc thú, ảo thuật, hề xiếc, tung hứng, lắc vòng, uốn dẻo… hứa hẹn sẽ mang tới tiếng cười và những phút giây thoải mái cho du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi khi đến tham quan tại Làng.

Đọc thêm