TP Hồ Chí Minh: Hơn 97% lao động trở lại làm việc sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-KCN) TP HCM cho biết, tính đến ngày 5/2 (mùng 8 Tết Ất Tỵ), đã có hơn 97% công nhân trong các KCX-KCN tại TP trở lại nhà máy làm việc. Tại nhiều DN, 100% lao động đã bắt tay ngay vào công việc, sẵn sàng tăng tốc sản xuất đáp ứng các đơn hàng mà DN đã ký kết.
Công nhân Cty TNHH Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt trở lại hoạt động sau Tết. (Ảnh: Huỳnh Phúc)
Công nhân Cty TNHH Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt trở lại hoạt động sau Tết. (Ảnh: Huỳnh Phúc)

Theo đại diện các Hiệp hội ngành hàng, hầu hết DN các ngành công nghiệp trọng yếu của TP HCM như: Cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm, đã có đơn hàng đến quý II/2025.

Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM Nguyễn Thái Thành cho biết, thống kê đến ngày 5/2, có khoảng 640 DN với hơn 226.730 công nhân (chiếm hơn 97%) đang làm việc tại các DN trong các KCX-KCN và Khu công nghệ cao TP trở lại làm việc. Hầu hết các DN đều tổ chức lì xì, bốc thăm trúng thưởng để tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới.

Dịp Tết năm nay, Cty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu công nghệ cao TP), tổ chức khoảng 110 "Chuyến xe 0 đồng" đưa công nhân về quê và đón trở lại TP làm việc sau Tết. Do đó, đến ngày 5/2, 100% công nhân của Cty đã có mặt tại xưởng, tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng.

Trong khi đó, ở Cty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân), DN có số lượng công nhân đông nhất khu vực phía Nam, đến ngày 5/2, đã có gần 92% công nhân trở lại nhà máy. Theo đại diện công đoàn Cty, số công nhân chưa đến nhà máy là do đang còn nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm.

Theo thống kê từ Sở LĐ-TB&XH, tính đến ngày 5/2, có trên 90% DN trên địa bàn TP trở lại hoạt động với tỷ lệ lao động vào làm việc 93%. Bên cạnh đó, một số DN trong lĩnh vực sản xuất kéo dài thời gian nghỉ đến mùng 9, 10 âm lịch mới hoạt động trở lại, nhằm tạo điều kiện cho người lao động xa quê có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Bà Nguyễn Hoàng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM (Falmi) cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thị trường lao động TP HCM bước vào giai đoạn sôi động, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, nhất là ở những ngành nghề, lĩnh vực trọng yếu. Các lĩnh vực sản xuất chế biến, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin, logistics và tài chính ngân hàng đang cần lượng lớn nhân lực, nhất là nhóm lao động có tay nghề và chuyên môn cao.

Theo Falmi, năm 2025, dự báo số lao động có việc làm tại TP HCM đạt gần 4,78 triệu người. Trong năm 2025, TP sẽ cần thêm 310.000 - 330.000 lao động. Riêng trong đó, quý I/2025 cần 79.000 - 84.000 lao động.

Điều tra xu hướng kinh doanh tại các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại TP của Cục Thống kê TP, dự báo tình hình quý I năm 2025, có 74,5% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định.

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thị trường lao động tại TP có nhiều tín hiệu tích cực, nhu cầu tuyển dụng tăng ở hầu hết các ngành. Qua khảo sát tại 3.072 DN, ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao ở các vị trí việc làm thời vụ và bán thời gian, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, gần 19% DN dự kiến tăng nhân sự sau tết, với tỷ lệ tăng gần 19% so với tổng số lao động hiện có. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng bổ sung lao động sau Tết được các DN lên kế hoạch trước để bảo đảm số lượng lao động.

Đọc thêm