TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực để trẻ em được đến trường “online”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho học sinh học online là một phương án hữu hiệu trong thời điểm dịch bùng phát. Tuy hình thức học này đã được triển khai một thời gian nhưng vẫn còn đó nỗi lo của nhiều phụ huynh, nhất là phụ huynh vùng sâu vùng xa, gia đình khó khăn… Điều này cần sự chung tay, giúp đỡ của cả cộng đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phụ huynh nghèo băn khoăn chuyện con học trực tuyến

Hơn một tuần nay, chị Nguyễn Thị Thu (công nhân trú tại T.X Bến Cát, Bình Dương) vẫn băn khoăn chuyện tìm mua thiết bị cho con học trực tuyến. Chồng chị thực hiện sản xuất “ba tại chỗ” nên mình chị ở nhà chăm hai con gái đang học cấp 1. Hai con học online nhưng nhà chỉ có một chiếc điện thoại nên cháu nhỏ đành nhường điện thoại cho chị.

Theo chị Thu, một số gia đình xung quanh có hoàn cảnh tương tự cũng nhiều gặp khó khăn trong việc thu xếp cho con học trực tuyến vì không đủ điện thoại thông minh cho các con hoặc có nhưng kích thước nhỏ.

Thời gian qua, Bình Dương thực hiện giãn cách nên nhiều phụ huynh muốn tìm mua máy cho con học trực tuyến gặp cũng gặp khó khăn. Chị Trần Thị Tân Hà (công nhân tại TX Bến Cát, Bình Dương) cho biết, chị có gọi hỏi một số cửa hàng bán điện thoại, laptop để mua máy cũ nhưng đều báo “hết hàng”. Sau khi hỏi nhiều nơi, chị mua được 1 máy tính để bàn cũ với giá 1.5 triệu đồng nhưng máy hay trục trặc và không có webcam. Việc mua máy cho con quả thật là khó khăn với thu nhập hiện nay của vợ chồng chị.

Cũng như gia đình chị Thu, chị Hà, hầu hết các gia đình công nhân, người lao động nghèo muốn mua cho con thiết bị chuyên dụng để học tập không phải chuyện dễ vì túi tiền eo hẹp.

Nỗ lực để các em đến trường “online”

Tại TP HCM, thời gian qua, các loại máy tính bảng, laptop, máy bàn cũ mới cũng “cháy hàng”, nhất là những khu vực vùng ven. Anh Lâm Hải Vinh, chủ một cửa hàng máy tính, điện thoại trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP HCM cho biết, trong nửa tháng qua, mỗi ngày anh bán được vài chục sản phẩm điện tử cho các gia đình mua để con học trực tuyến. Bán chạy nhất vẫn là các sản phẩm cũ có mức giá từ 2 - 5 triệu đồng. Trước khi giao máy cho khách, anh thường cài đặt luôn chương trình học online cho trẻ.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, phụ huynh cũng liên tục đăng thông tin tìm kiếm máy cũ cho con. Các tin đăng bán máy cũ giá rẻ đều được quan tâm và mua nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều chương trình của các nhóm từ thiện đã “chuyển hướng” từ hỗ trợ thực phẩm sang hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho trẻ.

Anh Minh Tâm, trưởng nhóm từ thiện Tâm An cho biết, nhóm của anh đã trao 300 máy cho nhiều xóm công nhân trên địa bàn các quận 12, quận Bình Chánh và Gò Vấp. Hiện, các thành viên trong nhóm đang cố gom được khoảng 1000 máy laptop cũ để trao cho các gia đình tại nhiều địa phương.

Tương tự, một số nhóm từ thiện khác cũng đang thu thập nhu cầu của các gia đình để có phương án hỗ trợ, giúp các cháu nhanh chóng được học online một cách ổn định.

Tháng 9 vừa qua, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến”, hướng tới các em là con thanh niên công nhân bị mất việc, con hộ nghèo, người lao động tự do, không có việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y tá, các lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình phấn đấu từ đây đến đầu năm 2022 hỗ trợ 100 ngàn thiết bị cho các em học trực tuyến. Mong rằng với sự chung tay, nỗ lực của các tổ chức, cá nhân, mọi trẻ em đều được “đến trường online”, tiếp tục việc học và tiếp tục năm học mới.

Đọc thêm