TP Huế: Ráo riết xử lý hành vi đốt rơm rạ ngoài đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Huế đang vào vụ thu hoạch lúa, cũng là thời điểm tình trạng đốt rơm diễn ra tại một số nơi, gây ô nhiễm không khí. Trước thực trạng đó, chính quyền các cấp đồng loạt vào cuộc, tuyên truyền, xử phạt, phê bình cán bộ buông lỏng, thiết lập đường dây nóng… cho thấy quyết tâm không dung túng cho hành vi gây hại môi trường.
Công an phường Hương An (quận Phú Xuân) tiến hành tuần tra phát hiện rơm giữa đồng bị người dân đốt.
Công an phường Hương An (quận Phú Xuân) tiến hành tuần tra phát hiện rơm giữa đồng bị người dân đốt.

Vụ đông xuân 2024 - 2025, TP Huế gieo cấy gần 30 nghìn ha lúa nước; hiện lúa đa phần đang chín, thời gian thu hoạch tập trung từ ngày 5 - 25/5.

Để phòng, chống hành vi đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, tận dụng tốt phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, nhiều xã, phường tại TP Huế đã ra sức tuyên truyền, nhắc nhở nông dân vấn đề trên bằng cách đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên đài phát thanh, họp dân, lập đường dây nóng... Phải kể đến phường Hương Văn, phường Hương Xuân (TX Hương Trà), xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền), xã Hương Vinh, phường Hương An (quận Phú Xuân) là những địa phương được đánh giá có cách làm tích cực, hiệu quả như nêu trên.

Tại một số nơi, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh. Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi đốt rơm, rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch là hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, mức phạt tiền từ 2,5 - 3 triệu đồng.

Trao đổi với PLVN, ông Lê Đình Lanh (Chủ tịch UBND phường Hương Chữ, TX Hương Trà) cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các ông Mai Xuân Minh, Nguyễn Công Chụy, Đoàn Văn Bích, Hà Phước Sâm và Đoàn Văn Tiển với mức xử phạt mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng do hành vi đốt rơm rạ trái phép.

Cổng thông tin điện tử phường Tứ Hạ, TX Hương Trà khuyến cáo nông dân liên hệ Hợp tác xã Nông nghiệp hoặc chủ máy cuốn rơm để thu gom rơm rạ. (Ảnh trong bài: Tám Bảy)

Cổng thông tin điện tử phường Tứ Hạ, TX Hương Trà khuyến cáo nông dân liên hệ Hợp tác xã Nông nghiệp hoặc chủ máy cuốn rơm để thu gom rơm rạ. (Ảnh trong bài: Tám Bảy)

Bên cạnh việc xử lý vi phạm với các cá nhân, UBND phường Hương Chữ cũng đã có công văn phê bình ông Phan Văn Lộc (Tổ trưởng tổ dân phố Phụ Ổ 1) vì không thực hiện nghiêm nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, kiểm soát; không chấp hành nhiệm vụ được UBND phường giao trong tổ chức các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn.

“Chúng tôi công khai những cá nhân vi phạm đến cộng đồng dân cư nhằm tuyên truyền không tiếp tục thực hiện đốt rơm rạ sau thu hoạch. Phải xử phạt để răn đe từ sớm; đồng thời việc này sẽ tạo cho nông dân thói quen để những năm sau, không còn ai vi phạm”, ông Lanh nói.

Trước thực trạng một số người dân vẫn còn đốt rơm rạ ở đồng ruộng sau thu hoạch, ngày 7/5 vừa qua, ông Hoàng Hải Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Huế) đã ký Công văn 5178/UBND-NN về việc hạn chế đốt rơm, rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Công văn nêu, Sở NN&MT phối hợp các địa phương khuyến cáo người dân ứng dụng các chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, UBND TP Huế chỉ đạo UBND các quận, huyện, TX giao Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ.

Các cơ quan này cũng được giao phối hợp Sở VH&TT lập đường dây nóng, triển khai ứng dụng Hue-S để tiếp nhận phản ánh về hành vi đốt rơm rạ trên đồng ruộng để kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm.

Theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT), quan niệm của một số người dân là việc đốt rơm rạ có cái lợi như không tốn công, không mất chi phí xử lý rơm rạ, đồng thời giúp tiêu diệt được mầm mống dịch hại và một phần cỏ dại có trên đồng ruộng. Tuy nhiên, thực tế việc làm này gây ra những tác hại lớn hơn gấp nhiều lần so với những lợi ích mà nó mang lại. Việc đốt rơm rạ vừa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân; vừa gây lãng phí nguồn tài nguyên, làm thoái hóa đất canh tác.