TPHCM: Bắt giữ nhóm lừa đảo qua Zalo

(PLO) -Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TPHCM vừa tiến hành bắt giữ  một băng nhóm có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội Zalo.
Lê Văn Pháp tại cơ quan công an
Lê Văn Pháp tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Lê Văn Pháp (SN 1990, người cầm đầu băng nhóm lừa đảo), Phạm Nguyễn Minh Tài (SN 1994) và Nguyễn Thị Phương (SN 1999), tất cả đều ở Quảng Nam.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của nhóm này là lập ra các trang web như tongdaizalo.tk, trangchuzalo.vn,…có logo và đầy đủ thông tin như mạng xã hội Zalo. Sau đó, qua mạng Zalo nhắn tin thông báo trúng thưởng cho nhiều người với những giải thưởng giá trị như xe SH, Liberty,…công thêm 50 đến 100 triệu đồng tiền mặt.

Khi người dùng zalo nghĩ rằng thông tin có thật, liên hệ làm hồ sơ nhận giải thì các đối tượng yêu cầu đóng các khoản phí bằng cách chuyển tiền mặt vào tài khoản của nhóm thông qua thẻ cào điện thoại.
Với thủ đoạn này, Lê Văn Pháp và đồng bọn đã lừa được không ít người.

Công an TPHCM cho biết, hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra những băng nhóm, đường dây lừa đảo qua mạng xã hội tương tự./.

Đọc thêm