Trả giá vì cả nhà đánh công an

TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai vụ án tại Nhà Văn hóa phường Mai Dịch.

TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai vụ án tại Nhà Văn hóa phường Mai Dịch.

Vụ thứ nhất, Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Huệ (28 tuổi, ở P203 nhà 5 ngõ 627 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai) 30 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo vì bị cáo đang nuôi con nhỏ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, Huệ bị Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) bắt quả tang khi đang chờ giao 0,374g ma túy cho khách tại số nhà 23 đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

b
Bố con Hiếu - Huyền trước vành móng ngựa

Vụ thứ hai, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi) 15 tháng tù và con gái của Hiếu là Nguyễn Thu Huyền (23 tuổi, đều ở quận Đống Đa, Hà Nội) 12 tháng tù cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hiếu là chủ ki-ốt 28 trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy nhưng không có giấy đăng ký kinh doanh, bán hàng quá giờ quy định. 0h15 ngày 9/4/2010, khi yêu cầu ki-ốt này đóng cửa vì các sai phạm trên, Tổ tuần tra Công an phường Mai Dịch đã bị vợ chồng Hiếu cùng con trai Nguyễn Huy Chiến (17 tuổi) và con gái Nguyễn Thu Huyền xúc phạm, tấn công khiến một số chiến sĩ công an bị thương.

Quang Cảnh

Đọc thêm