Trà Vinh: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

(PLVN) -  Chiều ngày 18/1, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024.

Được biết, trong 05 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Sa Rây)

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Sa Rây)

Nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và An ninh quốc phòng đã được triển khai trên khu vực biên giới biển, từng bước cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển ngày càng nâng lên rõ rệt.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Sa Rây)

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Sa Rây)

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trong thời gian qua. Để hoạt động này, tiếp tục đạt hiệu quả và thắng lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc, mở rộng các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng ấp, khóm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn... xây dựng thế trận phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc. “Trước mắt tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Vận động Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh...”, ông Hẳn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh còn yêu cầu, phát huy tốt vai trò các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị hành chính và các doanh nghiệp, thường xuyên có các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, hướng về biên giới biển.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen (Ảnh: Sa Rây)

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen (Ảnh: Sa Rây)

“Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau quyết tâm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới biển”, ông Hẳn nói.

Đọc thêm