Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực trước năm 2030

(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sáng nay (17/10).
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đã lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm 49 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trên 45.000 đảng viên Đảng bộ tỉnh.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Bứt phá - Phát triển”, tỉnh sẽ tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trà Vinh đặt mục tiêu tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm, tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân từ 1,5 đến 2%/năm và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường, để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ này rất cần có sự nỗ lực với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ.

“Hơn lúc nào hết mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, trước là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp các ngành phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động; có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỹ luật và năng lực công tác tốt thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ./.

Trước đó, chiều 16/10, trong ngày làm việc thứ 2, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đại hội công bố danh sách 49 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI.
 Đồng chí Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư thường trực, được bầu làm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Lê Văn Hẳn, Lâm Minh Đằng, Kim Ngọc Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm giữ chức Chủ nhiệm và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường (SN 1967) tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính. Từ năm 2012-2014 được bổ nhiệm chức Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh. Từ tháng 5/2014 đến nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh.

Đọc thêm