Trách nhiệm UDIC đến đâu trong vụ cán bộ UDIC Land “sa lầy”?

Trước “giọt nước tràn ly” với việc ê kíp UDIC Land sa vòng lao lý, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC - cơ quan chủ quản của UDIC Land) nhanh chóng có những phát biểu tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

 

[links()]Lệnh bắt Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC (UDIC Land) Trương Chiến Bình đã gây rúng động trong giới đầu tư bất động sản. Số tiền chênh lệch được “lót tay” với một căn hộ chuyển nhượng thành công lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ đến khi cơ quan chức năng phát hiện vụ “lại quả” này, thì chiêu thức “làm tiền” của ê kíp UDIC Land mới hé lộ với những căn hộ được giao dịch thành công trước đó.

Trước “giọt nước tràn ly” với việc ê kíp UDIC Land sa vòng lao lý, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC - cơ quan chủ quản của UDIC Land) nhanh chóng có những phát biểu tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

Thuộc cấp … sa lầy

Mấy ngày trước, Phòng CSĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CATP Hà Nội) tiến hành bắt giữ Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC Nguyễn Trần Linh (SN 1977) khi Linh đang nhận tiền từ khách hàng.

Theo đó, với vai trò là Giám đốc kinh doanh, Linh đã lợi dụng chức vụ giúp sức cho khách hàng mua các căn hộ thông tầng với giá gốc để sau đó được “lại quả” số tiền chênh lệch.

Ngày 3/6, Linh Đặng Quang Huy (SN 1984), một nhân viên kinh doanh cùng công ty đã bị bắt giữ khi đang nhận gần 4,4 tỉ đồng của một khách hàng. Đây là số tiền chênh lệch so với giá gốc mà khách hàng đã “lại quả” cho Linh và Huy vì đã giúp khách hàng mua được căn hộ thông tầng K26 thuộc dự án K của UDIC mà Linh làm đại diện giao dịch. 

Trách nhiệm UDIC đến đâu trong vụ cán bộ UDIC Land “sa lầy”? ảnh 1
 

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Trần Linh và Đặng Quang Huy tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC (địa chỉ tầng 19 tòa nhà Trung Yên, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến các hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản của Nguyễn Trần Linh. 

Lãnh đạo tỏ rõ vô can...

Mở rộng vụ án sau khi bắt giữ Giám đốc kinh doanh công ty CPĐT và quản lý bất động sản UDIC Nguyễn Trần Linh và cộng sự Đặng Quang Huy, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ khẩn cấp ông Trương Chiến Bình, Tổng giám đốc (TGĐ) UDIC Land.

Ông Bình bị bắt khẩn cấp với cáo buộc có hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cho hay, ông Bình đang bị tình nghi đã chỉ đạo cán bộ công ty thu tiền ngoài hợp đồng bán nhà của khách hàng với số lượng lớn. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Bình, cơ quan chức năng đã thu được một số tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Câu hỏi đặt ra từ việc bắt TGĐ Trương Tiến Bình, liệu có sự liên quan đến chuyện các “thuộc cấp” thực hiện nhận tiền “lót tay” nếu không có việc “bật đèn xanh” của lãnh đạo?.

Trước “giọt nước tràn ly” khi ê kíp UDIC Land sa vòng lao lý, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC - cơ quan chủ quản của UDIC Land) nhanh chóng có những phát biểu khẳng định sự vô can của chính mình.

Trước khi xảy ra sự việc, trong bài trả lời phỏng vấn Thời báo Doanh nhân khi đang là ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Minh Quang cho biết, trong hoạt động giám sát của QH, ông sẽ chú trọng giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước, giám sát việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, giám sát để đấu tranh với tệ tham nhũng, lãng phí, thất thoát vốn nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Quang khẳng định, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị không có chủ trương thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của khách hàng khi giao việc bán  những ngôi nhà lô K cho UDIC Land. Đây hoàn toàn là việc làm đơn phương của cán bộ giao dịch UDIC Land.

“Không có chủ trương” thu tiền chênh lệch và cam kết “giám sát” để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, thất thoát vốn của nhà nước như điều TGĐ UDIC phát biểu, điều này cũng có thể hiểu lãnh đạo UDIC đã tỏ rõ sự vô can ngay chính với những gì diễn ra ở UDIC Land.

Còn tiếp

Như Trang

Đọc thêm