Trái cây Việt tiền triệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sầu riêng và bí ngô khổng lồ hiện là hai loại quả đang được quan tâm trên thị trường những ngày qua vì có giá thành đắt đỏ và rất khan hiếm.
Sầu riêng giống Thái tại Tops Market có giá 115.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Trang
Sầu riêng giống Thái tại Tops Market có giá 115.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Trang

"Vua trái cây" sầu riêng giá 450 - 500.000/kg

3 tháng trước, giá sầu riêng bất ngờ giảm mạnh chỉ còn 55.000 - 65.000 đồng/kg, tuy nhiên vài ngày trở lại đây, giá loại trái cây này lại bắt đầu tăng mạnh trở lại.

Theo đó, trên thị trường giá sầu Ri6 dao động từ 155.000 - 175.000 đồng/kg tùy loại, riêng cơm sầu giá 450.000 - 500 đồng/kg. Đây là mức giá các cửa hàng bán bao ăn từng quả cho khách, nếu hàng hỏng hoặc sượng sẽ được đổi lại với trọng lượng tương đương.

Với sầu nguyên trái, hàng không bao ăn giá cũng lên tới 120.000 - 140.000 đồng/kg, còn cơm sầu giá 300.000 - 400.000 đồng/kg.

So với thời điểm đầu mùa thì giá sầu riêng hiện nay cao hơn khoảng 20.000-35.000 đồng/kg tùy loại. Với mức giá này, sầu riêng đã lấy lại danh hiệu “vua trái cây” chứ không còn là loại quả bình dân như cách đây vài tháng.

Nguyên nhân giá sầu riêng tăng mạnh được cho là do đã vào cuối vụ nên hàng đã trở nên khan hiếm hơn trước. Mặt khác, thời điểm này sầu riêng bắt đầu được xuất chính ngạch đi Trung Quốc. Một số doanh nghiệp đang thu mua với số lượng khá lớn, tạo hiệu ứng đẩy giá lên cao hơn.

Ngày 17/9, lô sầu riêng 100 tấn của Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang thị trường Trung Quốc. Toàn bộ số hàng này đều từ nhà vườn ở Đắk Lắk. Đây cũng là chuyến hàng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới hiện nay, vì vậy, xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này. Tuy nhiên, lượng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này còn khiêm tốn.

Giá sầu Việt cũng cạnh tranh so với sầu Thái cùng loại nhờ lợi thế vận chuyển gần, chi phí vận chuyển thấp, chất lượng sầu đảm bảo tươi ngon.

Ngoài Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam đã xuất khẩu đi nhiều thị trường khác như: Mỹ, Úc, Nhật Bản… và tiềm năng thị trường vẫn còn lớn.

Bí ngô khổng lồ vài triệu đồng 1 trái

Bí ngô là một đồ vật trang trí rất phổ biến mỗi dịp Lễ Halloween (31/10). Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày lễ này nhưng thị trường bí ngô đã rất sôi động. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng để mua 1 quả bí ngô khổng lồ về trang trí.

Quả bí ngô có trọng lượng lên tới cả tạ tại nông trại ở Đà Lạt. Ảnh: Phúc Đăng

Quả bí ngô có trọng lượng lên tới cả tạ tại nông trại ở Đà Lạt. Ảnh: Phúc Đăng

Chủ một cửa hàng bán bí ngô ở Hà Nội thông tin với báo giới, bí ngô khổng lồ năm nay có giá cao hơn và kích cỡ cũng lớn hơn năm ngoái. Hiện giá là bán 220.000 đồng/kg. Bí ngô khổng lồ dao động từ 4,5 - 7,5 triệu đồng/quả tùy trọng lượng. Do có giá khá cao nên khách mua dòng bí ngô khổng lồ này đa phần là các quán cà phê, nhà hàng để về trang trí.

Tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều các tiệm bánh, cửa hàng hoa, khách sạn đã bắt đầu rục rịch nhập bí ngô khổng lồ về để bán hoặc trang trí. Bí ngô nặng 40 - 50 kg giá khoảng 6 triệu đồng mỗi quả.

Ngoài bí ngô khổng lồ, loại bí ngô mini được rao bán với giá từ 70.000-110.000 đồng/kg, bí xấu từ 250.000 - 280.000 đồng/kg. Trong khi đó giá bí xấu đắt gấp 3 lần bí ngô mini, nhưng đổi lại, mỗi quả mang một hình thù và màu sắc khác nhau.

Loại bí xấu với các hình thù kỳ dị có giá vô cùng đắt đỏ vẫn hút khách mua (ảnh: Vũ Huyền)

Loại bí xấu với các hình thù kỳ dị có giá vô cùng đắt đỏ vẫn hút khách mua (ảnh: Vũ Huyền)

Thông tin từ nhà vườn ở Đà Lạt, năm nay khách đặt mua bí ngô khổng lồ rất sớm. Loại trái có trọng lượng 5 - 50 kg được ưa chuộng.

Các đầu mối bán bí ngô cho biết, với bí ngô mini, nguồn cung tương đối dồi dào nên khách chỉ cần đặt trước 1-2 ngày. Nhưng bí khổng lồ và bí xấu, nếu muốn mua khách phải chờ khá lâu do hàng khan hiếm. Chưa kể, bí được cắt theo lứa, phải đúng độ già nhà vườn mới thu hái để bảo quản được lâu.

Bí ngô khổng lồ là một giống khác với bí đỏ làm thực phẩm thông thường. Chúng có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Hàng năm bí ngô là vật trang trí không thể thiếu trong mùa lễ hội Haloween. Loại này được sử dụng phổ biến ở Hà Lan, Đức... Vài năm gần đây chúng du nhập vào Việt Nam và được trồng nhiều tại Đà Lạt (Lâm Đồng).