Trải nghiệm thể thao dưới nước ở “vương quốc hang động” Quảng Bình

(PLO) - Chày Lập Riverside hứa hẹn mang đến cho du khách những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đồng thời mang Phong Nha, Quảng Bình ra bản đồ du lịch thế giới, hông chỉ với danh nghĩa "vương quốc hang động", mà còn là những sản phẩm du lịch giải trí mang tính chất cộng đồng, kỳ thú và đáng nhớ…
Du khách thỏa thích trải nghiệm các loại hình thể thao dưới nước của Chày Lập Riverside
Du khách thỏa thích trải nghiệm các loại hình thể thao dưới nước của Chày Lập Riverside

Bên bến sông Troóc thơ mộng thuộc địa phận thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) vừa tổ chức lễ khai trương Trung tâm thể thao dưới nước Chày Lập Riverside. Đây là khu liên hợp vui chơi, giải trí bao gồm các hoạt động thể thao dưới nước và hệ thống nghỉ ngơi, ăn uống bên bờ sông Troóc thuộc sự quản lý và phát triển trực tiếp của Chày Lập Farmstay – một đơn vị thuộc Oxalis.

Chày Lập Farmstay là khu du lịch cộng đồng quy mô lớn với hệ thống nhà nghỉ tập thể, khu chăn nuôi và làm vườn, đây là khu vực nằm sát cửa vào Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, cách các điểm du lịch lớn như: hang Tối (3km), Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc (4km), động Thiên Đường (6km).

Chèo thuyền Kayak trên sông Troóc thơ mộng.
Chèo thuyền Kayak trên sông Troóc thơ mộng.

Chày Lập Farmstay được xây dựng trên cơ sở tạo dựng cơ hội việc làm cho người dân địa phương, phát triển tiềm năng du lịch của khu vực. Oxalis đã được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép trở thành đơn vị tiếp quản và phát triển Chày Lập Farmstay.

Trong quá trình phát triển Chày Lập Farmstay, Chày Lập Riverside được ra đời như một bước tiến lớn đối với việc nhân rộng quy mô du lịch, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương và đa dạng hóa trong các loại hình vui chơi giải trí.

Trung tâm thể thao dưới nước Chày Lập Riverside hiện tại được xây dựng trên một bến thuyền cũ và nằm cách Khu nghỉ Chày Lập Farmstay khoảng 200m, trên đoạn cuối của dòng sông Troóc trước khi hòa dòng nước vào sông Chày. Trên đoạn sông này, dòng nước trong xanh quanh năm và thời tiết luôn ở trong trạng thái mát mẻ, gió nhẹ quanh năm dù trong vùng vào mùa hè rất nóng nực, là điểm lý tưởng để trải nghiệm cho du khách vào những kỳ nghỉ.

Một nhóm du khách trải nghiệm bằng cuộc đua thuyền Kayak trước bến thuyền của Chày Lập Riverside.
Một nhóm du khách trải nghiệm bằng cuộc đua thuyền Kayak trước bến thuyền của Chày Lập Riverside.

Du khách đến với Chày Lập Riverside sẽ được hòa mình vào những trò chơi, môn thể thao dưới nước như: bơi lội trên sông, chèo thuyền Kayak, SUP và các môn thể thao mới như Water - Skipper. Riêng đối với chèo thuyền Kayak trên sông Troóc, sông Chày là một trải nghiệm thú vị tuyệt vời cho những du khách yêu thể thao dưới nước.

Lướt mình trên những khúc sông hiền hòa trong vắt, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh quan rừng nhiệt đới, hệ thống núi non thơ mộng in bóng xuống dòng sông. Điểm đặc biệt là một số thuyền Crystal Kayak trong suốt sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm độc đáo chưa từng có khi được ngắm xuống đáy sông qua dòng nước xanh trong vắt.

Trên sông Chày bằng một chiếc thuyền Kayak trong suốt (bên trái) nhìn xuyên thấu cả đáy sông.
Trên sông Chày bằng một chiếc thuyền Kayak trong suốt (bên trái) nhìn xuyên thấu cả đáy sông.

Ở Chày Lập Riverside, du khách sẽ có thêm những lựa chọn khác như tham quan sông Troóc, sông Chày và sông Son bằng du thuyền; chèo thuyền thúng trên sông cũng là một hoạt động hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười và trải nghiệm lí thú. Đặc biệt là Water - skipper (Chim nước – Xe nhảy nước) là môn thể thao dưới nước có trang bị xe nhảy nước với hệ thống cánh ngầm độc đáo và hệ thống lò xo, giúp du khách lướt nhẹ nhàng trên mặt nước chỉ bằng những động tác nhảy đơn giản và liên tục.

Đây được xem là một trong những hoạt động thú vị và độc đáo nhất của Chày Lập Riverside. Khu vực thể thao dưới nước này còn có bến thuyền để khách lưu trú có thể nhanh chóng di chuyển về khu vực Phong Nha bằng thuyền cao tốc.

Một du khách thử thách với Water - skipper của Chày Lập Riverside.
Một du khách thử thách với Water - skipper của Chày Lập Riverside.

Ngoài các hoạt động thể thao, Chày Lập Riverside sở hữu hệ thống nhà hàng phục vụ thức ăn nhẹ, đồ uống ngay trên bến thuyền. Du khách có thể vừa thưởng thức các món ăn , nhâm nhi các thức uống giải khát mát lạnh, vừa tận hưởng quang cảnh sôi động của trung tâm. Trong tương lai, Chày Lập Riverside sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm với quầy bar nổi trên mặt nước, xe đạp nước, thuyền buồm…

Giới thiệt về Chày Lập Riverside tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Châu Á – Tổng giám đốc Oxalis cho biết: “Việc đầu tư và phát triển Chày Lập Riverside nằm trong khuôn khổ phát triển Chày Lập Farmstay nói riêng và đẩy mạnh du lịch, thể thao giải trí trong khu vực nói chung. Phương châm “doanh nghiệp và người dân cùng đi lên” là phương châm xuyên suốt của Oxalis trong các hoạt động. Việc xây dựng các khu vui chơi, giải trí để phục vụ khách du lịch không những mang đến cho địa phương một nguồn lợi có giá trị mà còn tạo dựng cơ hội việc làm, đảm bảo đời sống ổn định và thường xuyên cho người dân”.

Chày Lập Riverside hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho du khách.
 Chày Lập Riverside hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho du khách.

“Đội ngũ nhân viên phục vụ, đội ngũ cứu hộ và huấn luyện viên tại Chày Lập  với tổng số hơn 90% là người Quảng Bình được tuyển chọn, đào tạo chuyên nghiệp và bài bản bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành. Các nhân viên luôn túc trực và sẵn sàng phục vụ du khách trong suốt quá trình tham gia, hứa hẹn sẽ mang đến những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đồng thời mang Phong Nha, Quảng Bình ra bản đồ du lịch thế giới, không chỉ với danh nghĩa "vương quốc hang động" nổi tiếng, mà còn là những sản phẩm du lịch giải trí mang tính chất cộng đồng , kỳ thú và đáng nhớ cho khách du lịch” – ông Châu Á nhấn mạnh./.

Đọc thêm