Trần Hoàng Ái Nhi rạng rỡ trong "Phượng hoàng" ở đêm thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Liên lục địa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ái Nhi cùng với 73 thí sinh Hoa hậu Liên lục địa vừa hoàn thành phần thi trang phục dân tộc. Bộ cánh mà đại diện Việt Nam chọn dự thi có tên “Phượng hoàng”, nặng tới 30 kg và được đính kết cầu kỳ.
Trang phục phần thi dân tộc của Ái Nhi.
Trang phục phần thi dân tộc của Ái Nhi.

Sáng 22/10 (giờ Việt Nam), phần thi trang phục dân tộc của Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021 đã diễn ra với những thiết kế đặc sắc đến từ 74 quốc gia. Đây là một trong những phần thi quan trọng giúp thí sinh vừa thể hiện được vẻ đẹp của mình mà vừa tôn lên được những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia. Chính vì vậy mà Trần Hoàng Ái Nhi - đại diện Việt Nam đã chọn lựa trang phục áo dài với thiết kế tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Viền áo nền của bộ “Phượng hoàng” được làm từ chất liệu vải thô và được đính đá cầu kỳ. Điểm đặc biệt của trang phục đó chính là cánh phượng hoàng được chạm khắc 3D trước ngực và phần mấn đội đầu. Bộ trang phục là sự kết hợp đan xen giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, ưu tiên yếu tố sáng tạo và tôn vinh sự dịu dàng nữ tính của người phụ nữ Việt Nam.

Ái Nhi trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Liên lục địa 2021. Ảnh: CMH.

Ái Nhi trình diễn trang phục dân tộc tại Hoa hậu Liên lục địa 2021. Ảnh: CMH.

Trong đêm thi, với sức nặng lên đến 30kg, Ái Nhi không tránh khỏi gặp khó khăn trong việc trình diễn. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn khá tự tin để hoàn thành phần thi. Cô trình diễn catwalk uyển chuyển, khoe được những ưu điểm ngoại hình khi đứng trước ban giám khảo và giám khảo.

Cận cảnh bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ của đại diện Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phúc.

Cận cảnh bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ của đại diện Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phúc.

Trước Ái Nhi, thiết kế nằm trong bộ sưu tập “Kim Lang” của nhà thiết kế Minh Châu từng được Hoa hậu Khánh Vân trình diễn tại Tuần lễ thời trang 2020. Mặc dù đã xuất hiện trên truyền thông trước đó nhưng nhà thiết kế cũng như đại diện Việt Nam không cảm thấy quá áp lực trước những khen chê từ phía dư luận bởi những ảnh hưởng dịch bệnh trong suốt thời gian qua.

Cũng theo Ái Nhi chia sẻ, vừa qua khi đến sân bay Cario - Ai Cập, cô đã gặp phải sự cố hy hữu và bị giữ 3/4 số hành lý mà mình mang theo. Để có đủ trang phục tham dự các phần thi, người đẹp đã phải mua bikini tại chợ Ai Cập vì trang phục, phụ kiện được chuẩn bị từ trước đã bị giữ lại tại sân bay. Hiện tại, số hành lý đó vẫn chưa lấy lại được dù ê-kíp và ban tổ chức đã nỗ lực làm việc trong những ngày qua.

Vì gặp sự cố về hành lý nên Ái Nhi phải mua bikini tại chợ để trình diễn. Ảnh: FBNV.

Vì gặp sự cố về hành lý nên Ái Nhi phải mua bikini tại chợ để trình diễn. Ảnh: FBNV.

Tuy gặp sự cố về hành lý nhưng Ái Nhi đã giữ vững phong độ, Đại diện Việt Nam luôn gây được sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực trau dồi kỹ năng, người đẹp sinh năm 1998 cũng được kỳ vọng sẽ mang về thành tích ấn tượng cho đất nước.

Đọc thêm