Tranh thủ 'đổi gió' khi công du nước ngoài, Trợ lý Phó Thủ tướng Australia phải từ chức

(PLO) - Ông Andrew Broad - trợ lý của Phó Thủ tướng Australia Michael McCormack đã từ chức sau khi bị tố có hành vi không đứng đắn dù đã có gia đình.
Ông Andrew Broad.
Ông Andrew Broad.

Theo Reuters, việc từ chức của ông Broad diễn ra sau khi tờ tạp chí New Idea của Australia sáng nay, 17/12, đăng tải thông tin gây chấn động, theo đó cáo buộc vị nghị sỹ đã có gia đình đã sử dụng trang mạng chuyên sắp xếp việc hẹn hò giữa những người đàn ông già và giàu có với những cô gái trẻ có tên “Seeking Arrangements” để gặp những người phụ nữ trẻ mỗi khi có dịp ra nước ngoài công cán.

Trong ấn bản sáng nay, New Idea đã đăng tải bài phỏng vấn với một phụ nữ tên Amy, cho biết cô đã gặp ông Broad tại nhà hàng sang trọng Aqua ở Hong Kong khi ông Broad đến đây công tác hồi tháng trước.

Tuy nhiên, người phụ nữ khẳng định đã rời đi sau khi ăn tối vì không thính cách hành xử của vị quan chức Australia.

Tờ báo trên cũng cho rằng đây không phải lần duy nhất ông Broad sử dụng trang web môi giới hẹn hò để gặp gỡ những cô gái trẻ mỗi khi ra nước ngoài công cán.

“Vì tính chất của cáo buộc, việc ông Broad từ chức trợ lý Phó Thủ tướng là phù hợp”, ông McCormack xác nhận việc đã chấp nhận đơn từ chức của ông Broad.

Truyền thông Australia cho biết, cảnh sát liên bang nước này đang điều tra về vụ việc.