Trao giải Cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”

(PLVN) -Sáng 26/8, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ tổng kết trực tuyến Cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”.
Trao giải Cuộc thi “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”

Tham dự có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp cùng đại diện Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp địa phương.

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); vui mừng tự hào kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020); hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, ngày 29/6/2020, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” trong phạm vi toàn quốc.

Ngay sau khi phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai cuộc thi tới các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đồng thời tổ chức nhiều hoạt động quán triệt, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi tới các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức.

Sau hơn 1 tháng triển khai tổ chức thi (bắt đầu từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020), Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, thanh niên trong toàn Ngành với 2.745 lượt cá nhân, đoàn viên, thanh niên và 99 tập thể tham gia thi. Nhiều đơn vị có số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia đông đảo như: Trường ĐH Luật Hà Nội, Sở Tư pháp Ninh Bình, Sở Tư pháp TP.HCM, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Tổng cục THADS… Đối với Khối các đơn vị thuộc Bộ, 100% các đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, phản ánh sự tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc của các cá nhân, tập thể trong việc tìm hiểu lịch sử truyền thống của Bộ, Ngành. 

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định số 1794/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân đạt giải nhất, nhì Cuộc thi truyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam” và Quyết định số 10/QĐ-BTC ngày 20/8/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi công nhận kết quả Cuộc thi. 

Theo đó, về giải tập thể, giải nhất thuộc về Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; giải nhì gồm Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp, Chi đoàn Cục Công Nghệ thông tin; giải ba gồm Chi đoàn Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ và Sở Tư pháp Ninh Bình và 5 giải khuyến khích. 

Về giải cá nhân, giải nhất: đồng chí Lê Nguyên Thảo, đoàn viên Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; giải nhì: đồng chí Nguyễn Huỳnh Thiện Phú, đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, đoàn viên Chi đoàn Cục Công tác phía Nam và 10 giải ba; 20 giải khuyến khích, trong đó Chi đoàn Báo Pháp luật Việt Nam có một đoàn viên đạt giải khuyến khích.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cuộc thi, Đoàn Thanh niên Bộ và tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, nỗ lực đạt kết quả cao của nhiều tập thể, cá nhân. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, Cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và những đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chặng đường 75 năm qua mà còn tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, đoàn kết; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia phong trào Đoàn của đoàn viên thanh niên Bộ, ngành Tư pháp.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết:

 
 
 
 

Đọc thêm