Trao giải Cuộc thi viết về Bác Hồ với dân tộc thiểu số

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An) Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Nghệ An vừa trao giải cuộc thi “Bác Hồ với dân tộc thiểu số; Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An) Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Nghệ An vừa trao giải cuộc thi “Bác Hồ với dân tộc thiểu số; Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên trái) trao giải tại buổi tổng kết
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên trái) trao giải tại buổi tổng kết.

Trong cuộc thi này, Ban Tổ chức đã nhận được 50.019 bài thi của 45/54 dân tộc anh em thuộc 47/63 tỉnh, thành phố hưởng ứng tham gia sau một năm phát động. Trong đó có 10 đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương; 315 đơn vị, cơ quan, các tổ chức, các tổ, nhóm tham gia dự thi. Đặc biệt, nhiều em học sinh lớp hai cũng tham gia với các tác phẩm hết sức sinh động và chất lượng cao...

Ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho Học viện An ninh Nhân dân và Giải nhất cá nhân thuộc về cô Ngô Tố Uyên - giáo viên trường THPT Minh Hà (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); 2 giải Nhì cho hai cá nhân thuộc về Vũ Đình Kỵ, thôn Quỳnh Khê (xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) và chị Lê Thị Hà, PV27, Công an tỉnh Thanh Hóa; 2 giải Ba (cá nhân), 3 giải Nhì và 4 giải Ba tập thể.

Bên cạnh đó, cuộc thi đã trao tổng cộng 48 giải cho các bài thi xuất sắc, trong đó có 23 giải cá nhân và 25 giải tập thể. Tại Nghệ An, 3 chiến sĩ thuộc đơn vị Công an huyện Kỳ Sơn đã xuất sắc đạt giải Nhì các bài dự thi tập thể.

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa nhân kỉ niệm 123 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ đến công ơn của Bác Hồ.

Cô giáo Ngô Tố Uyên - người đạt Giải Nhất cuộc thi - chia sẻ: “Trong quá trình làm bài dự thi, tôi đã học tập được rất nhiều tấm gương đạo đức của Người từ đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, những sự giản dị trong sinh hoạt. Gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số, Bác luôn luôn lắng nghe những ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số… Từ những bài học đó, tôi nghĩ mình sẽ ứng dụng được rất nhiều điều trong cuộc sống của riêng mình và trong công việc giảng dạy của mình”

. Tại buổi lễ, Đại úy Từ Thị Công Lễ (dân tộc Hơ-Rê, nguyên diễn viên Đoàn văn công QK5) - người vinh dự 5 lần được gặp Bác Hồ khi bà được tập kết ra Bắc học tập cũng đã chia sẻ những tâm sự đầy cảm động về Bác Hồ.

Cùng ngày trao giải, 17/5, tại Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An), Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2013. 

Ngô Toàn

Đọc thêm