Trật bánh tàu chở khách trong đêm, loạt chuyến Nam - Bắc chậm giờ

Tàu TN7 trật bánh tại Đồng Nai làm hàng trăm mét đường ray, ốc vít, tà vẹt hư hỏng nặng, khiến một loạt đoàn tàu phải điều chỉnh giờ xuất phát tại ga Sài Gòn.
Trật bánh tàu chở khách trong đêm, loạt chuyến Nam - Bắc chậm giờ

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sáng nay lên tiếng xin lỗi hành khách và thông báo, do sự cố tàu TN7 trật bánh tại khu gian Hố Nai - Biên Hòa nên một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn hôm nay, 14/2, sẽ bị chậm giờ so với giờ quy định khoảng 1 giờ 30 đến 2 giờ.

Cụ thể, dự kiến tàu SE6 xuất phát khoảng 10h30 (chậm khoảng 1 giờ 30 phút); Tàu SE26 xuất phát khoảng 13h00 (chậm khoảng 2 giờ); Tàu SE22 xuất phát khoảng 14h (chậm khoảng 2 giờ).

Sự cố xảy ra rạng sáng nay, 14/2, khi tàu TN7 kéo theo 13 toa chạy hướng Bắc - Nam, đến khu gian Biên Hòa - Hố Nai (tỉnh Đồng Nai), hai toa tàu khách bất ngờ trật bánh. Tai nạn làm 300 m đường ray, ốc vít, tà vẹt hư hỏng nặng. 150 người trên hai toa tàu trật bánh được chuyển về TP HCM bằng ô tô trong đêm. 

Tàu từ Hà Nội vào đi sau tàu bị nạn phải dừng ở ga Hố Nai, 500 hành khách cũng về TP HCM bằng ô tô.

Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã điều động gần 100 nhân viên cùng trang thiết bị chuyên dụng sửa chữa đường ra bị hỏng do sự cố trong hơn 4 tiếng đồng hồ. Đường sắt qua khu gian Hố Nai - Biên Hòa được thông nhưng trước mắt, tàu qua đây phải chạy chậm để đảm bảo an toàn.

Đọc thêm