Triển khai 4 hướng, leo 3 ngọn núi tìm trực thăng rơi

Sáng 19/10, lực lượng quân đội, dân quân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia 4 nhóm tiếp tục tìm kiếm trực thăng mất liên lạc. Các lực lượng di chuyển lên ba ngọn núi có dấu hiệu của vị trí trực thăng rơi...
​Ảnh: Zing.vn
​Ảnh: Zing.vn

Chưa tới 6h hôm nay, từ chùa Kim Liên, Núi Trọc, Cầu Sập..., lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng EC130 đã triển khai theo 4 hướng tiếp cận khu vực được cho là nơi máy bay mất liên lạc.

Zing.vn thông tin, có trên 200 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài người dân địa phương có kinh nghiệm đi rừng, am hiểu vị trí của khu vực núi Dinh, dân quân xã, lực lượng biên phòng, bộ đội, còn có nhóm các chiến sĩ thông tin phụ trách việc liên lạc, hỗ trợ chỉ đạo của trưởng đoàn. Thời tiết sáng nay tương đối tốt, thuận lợi cho việc vận chuyển máy móc, thiết bị hành quân. Các lực lượng di chuyển lên ba ngọn núi có dấu hiệu của vị trí trực thăng rơi.

Trước đó, tối 18/10, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết, đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm máy bay rơi. Nhưng do trời đang mưa to, đường núi trơn trượt nên lực lượng tìm kiếm chưa thể tiếp cận được máy bay gặp nạn. 

8h03 ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Máy bay này cất cánh thực hiện bay huấn luyện vào 7h40 cùng ngày. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên là Đại úy Dương Lê Minh, 2 học viên là Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Đọc thêm