Triền Tiên có kế hoạch phóng tên lửa để phản đối tập trận chung Mỹ - Hàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng thông tấn của Hàn Quốc (Yonhap) hôm nay (19/8) đưa tin, các nguồn tin cho biết Triều Tiên đã tuyên bố vùng cấm ra khơi đối với các tàu ngoài khơi bờ biển phía đông, cho thấy họ có kế hoạch phóng tên lửa trong bối cảnh cuộc tập trận kết hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra.
Một loại tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được phóng từ thị trấn Hamju (tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên) vào ngày 25/3/2021. Ảnh: Yonhap
Một loại tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được phóng từ thị trấn Hamju (tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên) vào ngày 25/3/2021. Ảnh: Yonhap

Theo các nguồn tin quân sự của Yonhap, cảnh báo hàng hải được đưa ra trong 2 ngày 15-16/8 cho các khu vực đông bắc ở Biển Đông. Một cảnh báo như vậy thường được Triều Tiên đưa ra trước các vụ phóng tên lửa hoặc các vụ thử vũ khí khác để cảnh báo các tàu thuyền tránh xa một số khu vực dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Seoul đã không có vụ phóng tên lửa đạn đạo hay các động thái đặc biệt nào của Triều Tiên thực sự diễn ra trong thời gian này. Nhưng các nguồn tin cho biết quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc huấn luyện gần các khu vực biên giới liên Triều để đáp trả cuộc tập trận của nước láng giềng và Mỹ.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự của Triều Tiên trong khi duy trì tư thế sẵn sàng chặt chẽ với sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ" - một quan chức của JCS cho biết. Hôm 15/8, quân đội Hoa Kỳ thực hiện các chuyến bay giám sát trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhiều người đã dự đoán rằng cảnh báo được đưa ra chỉ là hành động của Triều Tiên để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Tuần trước, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ về kế hoạch tập trận, nói rằng nó sẽ "khiến họ nhận ra ngay lập tức đâu là lựa chọn nguy hiểm mà họ đã đưa ra và cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng mà họ sẽ phải đối mặt vì lựa chọn sai lầm của mình".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính vào mùa hè năm nay không bao gồm các cuộc tập trận ngoài trời và có sự tham gia của số lượng quân nhân ít hơn so với các cuộc tập trận trước đó trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình và đại dịch COVID-19 liên quan đến Triều Tiên.

Vụ thử tên lửa lớn được biết đến gần đây nhất diễn ra vào tháng 3 năm nay, khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Biển Đông vài ngày sau khi Seoul và Washington tổ chức cuộc tập trận mùa xuân.

Đọc thêm