Triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại huyện Thanh Hà (Hải Dương)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu 5 thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, Hải Dương) vừa bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương triệt xóa thành công nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an làm việc với đối tượng Đông.
Công an làm việc với đối tượng Đông.

Công an huyện Thanh Hà cho biết, đối tượng bị bắt trong vụ án trên là Nguyễn Văn Đông (SN 1958, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà). Đối tượng này đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Thanh Hà tiến hành bắt giữ vào lúc 16h00 ngày 23/3 khi đang bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép ma túy tại nơi ở của mình. Tang vật thu giữ tại nhà của đối tượng gồm nhiều ma túy và các dụng cụ bơm kim tiêm.

Đông từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy. Sau khi ra tù vào giữa năm 2016, không chịu làm ăn lương thiện, Đông tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội. Nhận thấy việc mua bán ma túy dễ dàng kiếm lời nên Đông đã mua ma túy ở các nơi về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Khai nhận tại cơ quan công an, vào sáng ngày 23/3, Đông bắt xe đi Hải Phòng lấy 20 gói ma túy. Đối tượng đã sử dụng 01 gói và bán được 02 gói, mỗi gói được 100 nghìn đồng. Bản thân là đối tượng nghiện, nên lấy mua ma túy ở các nơi về vừa sử dụng, vừa để bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan công an.

Do gặp vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và đi lại, Đông đã nhờ một số đối tượng quen biết, nghiện ma túy đến nhà giúp công việc của cá nhân Đông. Đổi lại, hắn sẽ cho ma túy để các đối tượng này sử dụng tại nhà. Ngoài ra, Đông cũng nhờ các đối tượng này bán hộ ma túy cho các đối tượng nghiện khác.

Theo chia sẻ của lực lượng công an, lối vào nhà của Đông chỉ có duy nhất một con đường độc đạo để đi vào và có thể quan sát được mọi diễn biến từ trong ra ngoài nên Đông rất tự tin khi sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở để thực hiện việc mua bán ma túy. Thậm chí, hắn còn cho các con nghiện quen biết sử dụng ma túy ngay tại nhà mình.

Con đường độc đạo dẫn vào nhà đối tượng Đông.

Con đường độc đạo dẫn vào nhà đối tượng Đông.

"Nhà đối tượng Đông được xây khép kín, bố trí 02 lần cửa sắt. Mọi việc mua bán ma túy đều được thực hiện qua lỗ được đục sẵn tại phía cửa sổ. Lực lượng chức năng phải rất kỳ công mới có thể triệt phá được điểm ma túy phức tạp này", một lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà cho hay.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy; Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Đông cùng một số đối tượng khác cũng bị công an bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Đọc thêm