Triệt tiêu thói nhờn luật của 'đầy tớ nhân dân'

(PLO) - Những ai coi thường và bất chấp pháp luật, thậm chí là tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật ắt sẽ phải trả giá. Gần đây, những vụ do Tổng Bí thư chỉ đạo phải xem xét, làm rõ đã dần dần sáng tỏ, những khuất tất trong việc bổ nhiệm cán bộ, trao danh hiệu thi đua hoặc các phần thưởng cao quý đã được phơi bày và đó chính là điều nhân dân trông đợi.
Triệt tiêu thói nhờn luật của 'đầy tớ nhân dân'

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có quyết định khai trừ Đảng, cách chức, buộc thôi việc các cán bộ ở Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản. Các cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm giả các giấy chứng nhận lưu hành các sản phẩm thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản để trục lợi. 

Thủ đoạn của họ coi thường pháp luật đến nỗi “làm giả” 3 văn bản của Tổng cục Thủy sản và cấp phép cho hơn 800 sản phẩm vào lưu hành trái với quy định pháp luật. 

Tức là những sản phẩm cấm lưu hành được các vị phù phép thành được lưu hành, còn các hậu quả xảy ra cho người sử dụng, cho môi trường thì không đếm xỉa. Họ đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ việc coi thường pháp luật cũng như coi thường sức khỏe, tính mạng người dân, đạo lý xã hội. Đây là bài học kịp thời cho những cán bộ lợi dụng chức trách được giao mà vụ lợi. Tuy nhiên, với hành vi này cùng hậu quả nghiêm trọng của nó gây ra hoàn toàn có thể xử lý hình sự.

Cũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi nhưng trắng trợn hơn là việc các Thanh tra giao thông Cần Thơ đã nhận gần 3,5 tỷ đồng “bảo kê” cho các phương tiện giao thông ở thành phố này.  Theo đó, muốn xe chạy qua địa bàn Cần Thơ không bị kiểm tra, nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng hụi cho các cán bộ Thanh tra giao thông này. Một lần, kẻ đi thu tiền “hụi” đã bị Công an bắt quả tang và các Trưởng, Phó đội thanh tra sa lưới. Việc phát hiện ra đường dây “bảo kê” này đã làm sáng tỏ một phần và là câu trả lời cho hiện tượng “xe vua”, những “hung thần” xa lộ hoành hành mà không bị xử lý gì cả.

Những ai coi thường và bất chấp pháp luật, thậm chí là tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật ắt sẽ phải trả giá. Gần đây, những vụ do Tổng Bí thư chỉ đạo phải xem xét, làm rõ đã dần dần sáng tỏ, những khuất tất trong việc bổ nhiệm cán bộ, trao danh hiệu thi đua hoặc các phần thưởng cao quý đã được phơi bày và đó chính là điều nhân dân trông đợi.

Xây dựng một Chính phủ liêm chính, một đội ngũ công chức trong sạch, một bộ máy vận hành hiệu quả trước hết cần loại trừ những hành vi và biểu hiện nhờn luật, vụ lợi, làm mất niềm tin của nhân dân vào chế độ!.

Đọc thêm